Vòng chung kết U23 châu Á 2016

U23 Việt Nam thua U23 UAE 2 - 3

00:00 - Thứ Năm, 21/01/2016 Lượt xem: 1974 In bài viết
U23 UAE và U23 Jordan vào tứ kết Rạng sáng nay, 21-1 (theo giờ Việt Nam), U23 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng đành chấp nhận thất bại 2 - 3 trước U23 UAE, ở lượt đấu cuối của bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2016, diễn ra trên sân Grand Hamad (thủ đô Doha, Qatar).

Đội hình 2 đội:

U23 Việt Nam: Văn Tiến, Đông Triều, Nam Anh, Hoàng Lâm, Mạnh Hùng, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Công Phượng, Tuấn Tài

U23 UAE: Alfalahi, Ambar, Barman, Ali, Al Hasmi, Al Akberi, Rashid, Sultan, Rashid, Musabbeh, Alalawi

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và tranh chấp quyết liệt khiến U23 UAE gặp rất nhiều khó khăn. Các tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh và Đức Huy tổ chức đánh chặn rất tốt và hỗ trợ tích cực giúp U23 Việt Nam đứng vững trước các pha tấn công của đội bạn.

Phút 23, nỗ lực của các học trò HLV Miura cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 khá bất ngờ. Từ cánh trái, Đức Huy mạnh dạn đột phá và tạt bóng trúng tay hậu vệ U23 UAE và trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Công Phượng bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Alfalahi.

Phút 33, Đông Triều dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Alfalahi vất vả cản phá. Đến phút 40, lại là Đông Triều thực hiện quả sút phạt chếch bên góc trái vòng cấm, tuy nhiên bóng lại đi cao hơn xà ngang.

Kết thúc hiệp 1, U23 UAE phải có đến 3 sự thay đổi người do chấn thương sau các pha tranh chấp với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Xuân Trường (số 8) khống chế bóng trước các cầu thủ U23 UAE.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu khá hưng phấn. Ở phút 49, Công Phượng xâm nhập bên góc phải vòng cấm, trả ngược bóng thuận lợi nhưng Đức Huy lại sút hụt khá đáng tiếc. Ngay sau đó, Mạnh Hùng tung cú sút ở cự ly khoảng 25m, bóng đi sát cột dọc khung thành U23 UAE.

Kể từ phút 50, U23 UAE liên tục gia tăng sức ép với nhiều tình huống xuống biên và tạt bóng vào phía trong khá nguy hiểm. Phút 64, U23 UAE cũng có bàn quân bình tỷ số từ sai lầm của hậu vệ Hoàng Lâm. Từ quả tạt bên cánh phải của một cầu thủ U23 UAE, Hoàng Lâm trong thế trống trải lại đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới thủ môn Văn Tiến.

Tuy nhiên, ở phút 68, U23 Việt Nam lại vượt lên dẫn 2 - 1 từ nỗ lực cá nhân của Tuấn Anh. Sau pha phối hợp với Công Phượng, Tuấn Anh nhanh chân tung cú sút ngay sát vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ U23 UAE đi luôn vào góc lưới.

Bị dẫn bàn, U23 UAE vùng lên tấn công dữ dội và đến phút 73, họ cũng quân bình tỷ số 2 - 2. Mohamed Al Akbari thực hiện quả tạt từ cánh phải, bóng đi thẳng vào góc xa, đập cột dọc đi luôn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Văn Tiến.

Chưa dừng lại, đến phút 78, U23 UAE tiếp tục nâng tỷ số lên 3 - 2 từ quả penalty của Ahmed Al Hashmi. Trước đó, trọng tài cho U23 UAE hưởng quả penalty do Xuân Trường để chạm tay sau cú sút của một cầu thủ đội bạn. Đồng thời rút luôn thẻ đỏ truất quyền thi đấu Xuân Trường.

Phút 84, U23 Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi khi hậu vệ Nam Anh bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Phút 90+2, Công Phượng gặp chấn thương khá nặng phải rời sân trên cán cứu thương sau nỗ lực tranh bóng với hậu vệ U23 UAE.

* Ở trận đấu còn lại, U23 Australia hòa 0 - 0 với U23 Jordan.

Với kết quả này, U23 UAE được 7 điểm, xếp đầu bảng và U23 Jordan (5 điểm, xếp thứ 2) giành quyền vào vòng tứ kết. U23 Australia (4 điểm, xếp thứ 3) và U23 Việt Nam (0 điểm, xếp cuối) bị loại.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top