Đội tuyển bóng bàn nam, nữ đều nhận thất bại

00:00 - Thứ Hai, 29/02/2016 Lượt xem: 2313 In bài viết
Trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, đội nam Việt Nam đã thất bại 0-3 trước Ấn Độ.

Thất bại trước Ấn Độ là điều được dự báo khi các tay vợt Việt Nam vẫn ở trình độ thấp hơn đối thủ. Ấn Độ đang xếp hạng 22 thế giới về đồng đội trong khi đội tuyển Việt Nam xếp hạng 40 thế giới. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng tung vào trận cả 3 tay vợt tốt nhất là Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt, Đoàn Bá Tuấn Anh.

Tay vợt Lê Tiến Đạt.

Ở trận đầu tiên, Nguyễn Anh Tú đã thất bại 1-3 (8/11, 6/11, 11/5, 6/11) trước Achanta Kamal. Đến trận 2, Lê Tiến Đạt thua 0-3 (10/12, 5/11, 6/11) trước Anthony.Amairaj. Ở trận thứ 3 giữa hai tay vợt thứ yếu của hai đội, Đoàn Bá Tuấn Anh dù tạo nên những giây phút kịch tính trước Desai Harmeet song cũng thua 0-3 (5/11, 11/13, 10/12).

Chiều 29-2, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai của bảng F, nhóm 2 tại giải với Slovakia, đội giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ nhóm 2 của Giải đồng đội thế giới, các cô gái Việt Nam cũng không thể vượt qua Luxemburg với đa số tay vợt gốc châu Á khi thua chung cuộc 0-3. Ở trận này, Mai Hoàng Mỹ Trang thua D.Sarah 1-3 (11/5, 7/11, 9/11, 7/11), Nguyễn Thị Việt Linh thua Ni Xialian 0-3 (5/11, 7/11, 4/11), Nguyễn Thị Nga thua G.Tessy 1-3 (11/7, 7/11, 3/11, 9/11).

Lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Slovenia.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top