Lê Tiến Đạt giúp ĐT bóng bàn Việt Nam giành trận thắng thứ hai

00:00 - Thứ Tư, 02/03/2016 Lượt xem: 2404 In bài viết
Tay vợt Lê Tiến Đạt đã góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của đội tuyển nam Việt Nam trước Thổ Nhĩ Kỳ khi mang về 2 trận thắng.

Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 1-3 được coi là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thứ hai tại vòng đấu bảng. Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp hạng 64 thế giới nội dung đồng đội trong khi đội tuyển Việt Nam xếp thứ 40, có lực lượng đồng đều hơn.

Lê Tiến Đạt thi đấu thành công trong ngày 1-3.

Ở trận này, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã để tay vợt Nguyễn Anh Tú ngồi ngoài. Thay vào đó, bộ ba Đinh Quang Linh, Lê Tiến Đạt, Đoàn Bá Tuấn Anh được tung vào trận với đội hình XYZ trong đó Đinh Quang Linh đánh trận đầu tiên. Trong trận này, Đinh Quang Linh đã hoàn thành nhiệm vụ khá nhọc nhằn khi vượt qua M.Gencay với tỉ số 3-2. Anh đã dẫn 2-0 (12/10, 11/7) nhưng để đối thủ gỡ 2-2 khi lần lượt thua 7/11, 5/11 ở séc 3 và 4. Đến séc 5 quyết định, Đinh Quang Linh vùng dậy đúng lúc để thắng 11/6 qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Đến trận 2 giữa hai đội, Lê Tiến Đạt gặp G.Ibrahim. Trận này, Lê Tiến Đạt đã liên tục dẫn điểm đối thủ song lại bị gỡ hòa và chỉ thắng sau séc 5 với tỉ số lần lượt là 11/3, 9/11, 11/9, 11/13, 11/8, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Đến trận 3, trận đấu của 2 tay vợt xếp thứ yếu, Đoàn Bá Tuấn Anh bất ngờ thua 2-3 dù đã dẫn 2-0. Tỉ số các séc là 11/5, 11/8, 9/11, 4/11, 9/11.

Bước vào trận 4, Lê Tiến Đạt gặp M.Gencay và dễ dàng thắng 3-0 (11/7, 11/5, 11/3). Đây là chiến thắng thứ hai của Lê Tiến Đạt ở trận này, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-1, để ở nhóm đầu của vòng bảng với 2 trận thắng, 2 trận thua.

Vòng này, Ấn Độ gây ngạc nhiên khi để thua Nigeria 0-3, xuống nhì bảng. Hôm nay, 2-3, đội tuyển nam Việt Nam gặp Hy Lạp.

Tại giải nữ, đội tuyển Việt Nam với Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Việt Linh đã giành chiến thắng 3-1 trước Bulgaria trong đó Mỹ Trang giành 2 trận thắng, Nguyễn Thị Nga thắng 1 trận, Nguyễn Thị Việt Linh thua 1 trận. Trận cuối vòng bảng, ĐT Việt Nam gặp Hy Lạp.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top