Tiến Minh và Vũ Thị Trang lên ngôi ở New Zealand

00:00 - Thứ Hai, 21/03/2016 Lượt xem: 2284 In bài viết
Tin vui liên tiếp đến trong sáng 20-3 với thể thao Việt Nam khi VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng đạt chuẩn dự Olympic 2016 tại Giải vô địch đi bộ châu Á trong khi Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang giành chức vô địch đơn nam, đơn nữ tại Giải cầu lông ở New Zealand.

Ngày 20-3, Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh bước vào chung kết nội dung đơn nữ và đơn nam của Giải cầu lông Maurice's Pools and Spas Waikato International 2016 ở New Zealand.

Nguyễn Tiến Minh ăn mừng chức vô địch.

Ở chung kết đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 43 thế giới) để thua 21-23 ở séc 1 trước tay vợt hạng 201 thế giới người Đài Loan (Trung Quốc) Shih Kuei Chun. Tuy nhiên ở hai séc sau đó, Nguyễn Tiến Minh đã điều chỉnh được nhịp độ thi đấu để chơi lấn lướt trước đối thủ. Anh đều thắng 21-8 trong cả hai séc này, và thắng chung cuộc 2-1 sau 55 phút để lên ngôi vô địch.

Ở trận chung kết đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 46 thế giới) dễ dàng thắng 2-0 (21-12, 21-15) trong 39 phút trước tay vợt hạng 81 thế giới người Australia Hsuan-Yu Wendy Chen để lên ngôi vô địch. Như vậy, tại giải này, Vũ Thị Trang không hề thua séc nào.

• Cùng ngày, tại Giải vô địch đi bộ 20km châu Á ở Nomi (Nhật Bản), VĐV Nguyễn Thành Ngưng đã vượt chuẩn dự Olympic 2016 với thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây (chuẩn Olympic 2016 là 1 giờ 24 phút). Tuy nhiên, Thành Ngưng phải đợi đến tháng 5-2016, khi Liên đoàn điền kinh thế giới công bố danh sách những VĐV có thành tích tốt nhất, vượt chuẩn Olympic mới biết có được dự Olympic 2016 hay không.

Trong khi đó, vì chấn thương nên Nguyễn Thị Thanh Phúc (chị gái của Nguyễn Thành Ngưng) không thể hoàn thành phần thi, phải bỏ cuộc. Cô sẽ phải đợi đến giải điền kinh Singapore mở rộng vào tháng 4 tới để thực hiện mục tiêu giành chuẩn Olympic 2016.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top