Có Lê Quang Liêm, đội nam giành HCB cờ nhanh đồng đội châu Á 2016

00:00 - Thứ Năm, 07/04/2016 Lượt xem: 2973 In bài viết
Đội nam cờ vua Việt Nam với sự góp mặt của lê Quang Liêm đã giành HCB tại nội dung cờ nhanh Giải cờ vua đồng đội châu Á 2016, diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Sau khi cùng ĐH Webster đăng quang tại Giải cờ vua các trường ĐH ở Mỹ, Lê Quang Liêm đã tới UAE để thi đấu nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Tại vòng đấu loại bảng mở rộng, Lê Quang Liêm góp mặt ở cả 5 trận đấu của đội tuyển Việt Nam, giành 4 trận thắng và thua 1 trận. Với sự góp mặt của Lê Quang Liêm, đội nam Việt Nam xếp nhì vòng loại để lọt vào bán kết. 

Lê Quang Liêm góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành HCB cờ nhanh

Các kỳ thủ Việt Nam so tài tại Giải cờ vua các lứa tuổi trẻ châu Á 2016

Trong khi các đàn anh đang thi đấu ở Giải cờ vua đồng đội châu Á 2016 thì các kỳ thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu 2 ván đầu tiên tại Giải cờ vua các lứa tuổi trẻ châu Á 2016 tại Mông Cổ. Riêng kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi do bận dự Giải cờ vua đồng đội châu Á 2016 nên không thể có mặt tại Mông Cổ để dự nội dung cờ tiêu chuẩn. Có 24 kỳ thủ Việt Nam dự giải các lứa tuổi trẻ châu Á 2016 trong đó có cả nhà vô địch lứa tuổi U8 thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền.

Trong trận bán kết gặp Iran, Lê Quang Liêm bị cầm hòa nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy đã giành chiến thắng, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3,5-0,5.

Tuy nhiên, đến trận chung kết, khi gặp Trung Quốc, các kỳ thủ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 1-3, nhận HCB.

Trong khi đó, tại bảng nữ, đội tuyển Việt Nam chỉ xếp hạng 6 ở vòng loại với 5 điểm (1 trận thắng, 3 trận hòa, 1 trận thua) nên không được vào bán kết.

Hôm nay, 7-4, các kỳ thủ thi đấu nội dung cờ chớp.

Giải cờ vua các lứa tuổi trẻ châu Á ở Mông Cổ

Trần Tuấn Minh giành 12,30 elo tại HD Bank để từ 2.459 lên 2.471,hạng 1027 thế giới (do sinh năm 1997 nên sẽ dự giải U20 châu Á).

Trần Minh Thắng tăng 73,20 elo nhờ thành tích tại HDBank 2016 để từ 2259 lên 2332. Trần Minh Thắng là hạt giống số 3. Ván 1 hòa O.Batsaikhan (Mông Cổ). Ván 2 gặp Lê Minh Hoàng. Việt Nam dự với 24 kỳ thủ.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top