Kỳ thủ Thuỷ Tiên nhiều cơ hội vô địch U18 nữ cờ vua châu Á

00:00 - Thứ Năm, 14/04/2016 Lượt xem: 2877 In bài viết
Sau ván 8 nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải cờ vua các lứa tuổi trẻ châu Á, diễn ra ở Mông Cổ ngày 13-4, kỳ thủ Nguyễn Thanh Thủy Tiên đang tràn đầy cơ hội giành chức vô địch lứa tuổi U18 nữ.

Tại ván 8, Nguyễn Thanh Thủy Tiên hòa kỳ thủ chủ nhà M.Turmunkh để được 6,5 điểm sau 8 ván. Như vậy, từ đầu giải đến nay, Nguyễn Thanh Thủy Tiên (elo 1886) đã thắng 5 ván, hòa 3 ván tại nội dung cờ tiêu chuẩn. Tại ván cuối vào ngày 14-4, cô sẽ gặp kỳ thủ Ấn Độ C.Hajra (đang được 5 điểm). Hiện tại, xếp sau Thủy Tiên đang là kỳ thủ Mông Cổ U.Uurtsaikh (được 6 điểm). Vì vậy, phải giành ít nhất kết quả hòa ở ván 9 thì Thủy Tiên mới có thể lên ngôi vô địch.

Nguyễn Thanh Thủy Tiên (phải) có cơ hội vô địch lứa tuổi U18 nữ châu Á.

Nguyễn Thanh Thủy Tiên đang là kỳ thủ trẻ nữ triển vọng hàng đầu của cờ vua TP Hồ Chí Minh. Kỳ thủ này gây chú ý từ năm 2007 khi là 1 trong 2 kỳ thủ đoạt toàn bộ 6 HCV cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua các lứa tuổi Đông Nam Á mở rộng lần thứ VIII.

Nguyễn Thanh Thủy Tiên cũng là kỳ thủ có nhiều cơ hội vô địch nhất trong số các kỳ thủ Việt Nam tham dự nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải năm nay cho đến trước ván cuối. Ngoài cô, kỳ thủ Tôn Nữ Quỳnh Dương đang xếp thứ 3 tại bảng U8 nữ với 6,5 điểm/8 ván (bằng điểm hai kỳ thủ Mông Cổ xếp trên). Nếu thắng ở ván cuối, khả năng lên ngôi vô địch của Quỳnh Dương là không nhỏ.

Bên cạnh đó, một số kỳ thủ Việt Nam khác có khả năng tranh chấp huy chương cho đến trước ván 9 gồm: Đặng Anh Minh (U8 mở rộng. đang xếp hạng 7), Phạm Trần Gia Thu (U12 nữ, đang xếp hạng 7), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U10 nữ, xếp hạng 7), Tân Huỳnh Thanh Trúc (U14 nữ, xếp hạng 6), Trần Minh Thắng (U16 mở rộng, xếp hạng 6)…

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top