Taekwondo Việt Nam có HCĐ đối kháng đầu tiên giải châu Á

00:00 - Thứ Tư, 20/04/2016 Lượt xem: 2459 In bài viết
Các tuyển thủ của nội dung đối kháng đã bước vào thi đấu giải vô địch taekwondo châu Á 2016. Đội Việt Nam đã có được HCĐ đầu tiên tại giải năm nay (đang tranh tài tại Philippines).
Kim Tuyền

Tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền tranh tài hạng 49kg nữ và lọt vào bán kết sau khi thắng Li Zhaoyi (Trung Quốc). Đáng tiếc tại bán kết, Tuyền thua Wongpatta (Thái Lan) 4-7 nên đứng hạng 3 chung cuộc nhận HCĐ.

Tại vòng loại Olympic vừa diễn ra mới đây cũng ở Philippines, Tuyền đã lọt vào bán kết nội dung và đứng hạng 3 chung cuộc nhưng không thể giành suất chính thức dự Olympic 2016.

Ở một số kết quả khác, các tuyển thủ Nguyễn Công Định (54kg nam), Nguyễn Huy Nam (58kg nam)... đều sớm dừng bước.

Các nội dung đối kháng còn ngày thi đấu cuối cùng 20-4. Chúng ta có Hà Thị Nguyên (67kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (57kg nữ)... góp mặt và tất cả đều tin tưởng sẽ đạt kết quả tốt.

Giải taekwondo vô địch châu Á diễn ra 2 năm/lần. Năm 2014, chúng ta chỉ đạt được 2 HCB, 1 HCĐ trong các hạng cân đối kháng. Lần gần nhất VĐV đối kháng của taekwondo Việt Nam đoạt HCV tại giải vô địch châu Á là năm 2012. Khi đó, giải tổ chức ở TPHCM và chúng ta được 1 HCV của Nguyễn Trọng Cường.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top