Lực sĩ Vương Thị Huyền giành HCB cử giật ở Giải vô địch châu Á

00:00 - Thứ Hai, 25/04/2016 Lượt xem: 2724 In bài viết
Không như dự đoán, lực sĩ Vương Thị Huyền chỉ xếp hạng 8 tổng cử tại Giải vô địch cử tạ châu Á cũng là Vòng loại Olympic 2016, diễn ra ngày 24-4 tại Uzbekistan.

Trong hai năm gần đây, Vương Thị Huyền nổi lên là gương mặt đáng chú ý của hạng 48kg nữ thế giới. Tại giải năm nay, Vương Thị Huyền cũng được chú ý đặc biệt. Tuy vậy, khó khăn đến với cô khi hạng cân 48kg nữ quy tụ nhiều lực sĩ hàng đầu thế giới từ Trung Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh Vương Thị Huyền, nữ lực sĩ nổi tiếng khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Thúy cũng được đưa xuống hạng 48kg.

Vương Thị Huyền thi đấu chưa đạt phong độ tốt nhất ở giải năm nay.

Cuối cùng, Vương Thị Huyền chỉ thi đấu tốt ở nội dung cử giật. Cô nâng thành công mức tạ 87kg để đoạt HCB, kém người dẫn đầu là đương kim vô địch thế giới Tan Yayun (Trung Quốc) đúng 1kg. 2 lần nâng tạ trước đó, Vương Thị Huyền đều thành công với các mức tạ lần lượt là 82kg và 85kg. Còn Nguyễn Thị Thúy xếp thứ 8 với mức 82kg. Đây là mức tạ thấp so với chính thực lực của Nguyễn Thị Thúy.

Đến nội dung cử đẩy, sau khi thành công ở mức tạ 100 kg, Vương Thị Huyền đã thất bại ở cả hai lần nâng mức tạ 104 kg, xếp hạng 10/10 lực sĩ nhóm A. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thúy thi đấu khá tốt ở nội dung này để đạt mức 110kg, xếp hạng tư.

Với mức tổng cử 192kg, Nguyễn Thị Thúy xếp hạng tư chung cuộc. Còn Vương Thị Huyền xếp thứ 8 với mức tạ 187kg. Đoạt HCV tổng cử là Tan Yayun với mức 198kg.

Tại giải năm nay, các VĐV sẽ thi đấu tính điểm thành tích đồng đội. Những đội xếp từ hạng 1 đến hạng 6 chung cuộc sẽ có 1 vé tham dự Olympic 2016. 

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top