Rowing Việt Nam tiếp tục có VĐV vượt qua vòng loại Olympic 2016

00:00 - Thứ Ba, 26/04/2016 Lượt xem: 2391 In bài viết
Sau Phạm Thị Hiền, đến lượt bộ đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền vượt qua vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á - Châu Đại Dương môn Rowing, kết thúc vào trưa 25-4 ở Hàn Quốc.

Bộ đôi Phạm Thị Thảo (trái) - Tạ Thanh Huyền thi đấu xuất sắc tại Vòng loại Olympic 2016.

Tại chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ cự ly 2.000m, đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền tranh tài cùng 5 đôi khác. Phải giành ít nhất vị trí thứ ba tại chung kết thì cặp đôi Việt Nam mới có cơ hội đến Brazil tham dự Olympic 2016. Cuối cùng, đôi VĐV Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu khi về thứ ba với thành tích 7 phút 7 giây 32. Về nhất là cặp VĐV Nhật Bản A,Oishi - C.Tomita ( 7 phút 3 giây 19), nhì: Choi Yuri - Yoo Jin Ji (Hàn Quốc, 7 phút 6 giây 89). Đây là lần thứ hai VĐV Phạm Thị Thảo vượt qua vòng loại Olympic. Cách đây 4 năm, cô cũng vượt qua vòng loại Olympic 2012.

Trong khi đó, Phạm Thị Hiền đã thi chung kết thuyền đơn nữ hạng nặng và xếp thứ tư. Dù sao đây chỉ là cuộc đấu mang tính thủ tục vì cả 6 VĐV dự chung kết đều đã đủ điều kiện dự Olympic 2016 sau khi vượt qua vòng bán kết.

Với việc có VĐV ở hai nội dung vượt qua vòng loại Olympic 2016, rowing đã chứng tỏ được thế mạnh của mình. Dù vậy, để chắc chắn có VĐV trong cả hai nội dung trên được tham dự Olympic 2016 thì rowing Việt Nam phải chờ. Thông tin từ Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho hay, rowing Việt Nam mới chắc suất dự Olympic 2016. Sau đó, Liên đoàn đua thuyền thế giới sẽ căn cứ thực tế để quyết định Việt Nam và các quốc gia có VĐV qua vòng loại có bao nhiêu suất.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top