Bắn súng sẽ điều chỉnh luật

15:32 - Thứ Ba, 01/11/2016 Lượt xem: 5001 In bài viết
Tính từ ngày 1-1-2017, Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) sẽ đưa vào áp dụng bộ quy tắc và điều chỉnh luật trong thi đấu ở các giải quốc tế giai đoạn 2017-2020, nhằm tạo cho môn thể thao vốn bị chê là khô khan trở nên hấp dẫn và kích thích sự đầu tư của các quốc gia thành viên khắp thế giới.

Sau đúng 1 năm rà soát, đưa ra bàn luận để sửa đổi, Ban cố vấn và Ủy ban kỹ thuật của ISSF đã đi đến thống nhất bộ quy tắc mới ở hầu hết các nội dung của môn thể thao chính xác này, đồng thời đã có bước thử nghiệm ở hệ thống giải quốc tế và kể cả tại Olympic 2016.

 

ISSF quyết định điều chỉnh luật thi đấu từ đầu năm 2017.

Có một số nét đáng chú ý như: ở nội dung 10m và 50m súng ngắn một tư thế, tăng thêm thời gian thành 250 giây cho 5 loạt bắn đầu tiên và đợt bắn chung kết sẽ có 24 loạt; ở chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ, xạ thủ thứ 8 sẽ bị loại sau loạt bắn thứ tư và cứ thế loại dần cho đến khi tìm ra chủ nhân của tấm HCV; kỷ lục thế giới được tính ở đợt bắn chung kết giải các giải chính thức (thay vì tính cả ở vòng loại như trước đây); bia giấy sẽ bị loại bỏ khỏi quy tắc tính điểm của ISSF và chỉ được xem như “đáp án” dự phòng cho một cuộc tranh tài; VĐV khi bị truất quyền thi đấu ở vòng loại hoặc ở đợt bắn chung kết của nội dung nào thì đồng thời toàn bộ điểm số tích lũy được đều bị xóa bỏ…

Nói chung, theo đánh giá của các chuyên gia thuộc ISSF, điều chỉnh kể từ năm 2017 sẽ giúp môn bắn súng tăng thêm độ khó trong tranh chấp thành tích, nhưng bù lại sẽ tạo nên các cuộc ganh đua hấp dẫn và nghẹt thở, giống như ở chung kết các nội dung thuộc khuôn khổ Olympic Rio de Janeiro 2016 diễn ra cách đây vài tháng.

HLV cũng như VĐV các nước dĩ nhiên phải nắm bắt sự điều chỉnh này để không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào mùa giải 2017 với tâm trạng âu lo. Người phát ngôn của ISSF cho biết trong tháng 11-2016 sẽ gửi thông báo chính thức đến các Liên đoàn bắn súng quốc gia thành viên, trước khi chính thức ra thông báo kể từ ngày 1-1-2017, luật mới sẽ được công nhận.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top