Bóng đá Việt Nam năm 2017

14:29 - Thứ Ba, 03/01/2017 Lượt xem: 4465 In bài viết
Mới đây VFF đã thông qua kế hoạch tổ chức các giải quốc gia và hoạt động của các ĐTQG trong năm 2017.

Theo đó, đối với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp, V-League sẽ được khai mạc vào ngày 7-1 và 8-1, kết thúc ngày 19-11. Tháng 2 sẽ là thời điểm khởi tranh Cúp quốc gia (4-2, kết thúc ngày 30-11) và sau đó 1 tuần là giải hạng Nhất (11-2, kết thúc vào ngày 22-7).

 

V-League 2017 sẽ có sự góp mặt của CLB TPHCM.

Giải bóng đá nữ quốc gia năm nay sẽ chia làm 2 lượt. Lượt đi từ ngày 2-6 đến 22-6, còn lượt về từ 2-10 đến 22-10. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào các ngày 25-10 và 28-10.

Còn đối với các đội tuyển quốc gia thì 2017 cũng sẽ là một năm tương đối bận rộn. ĐTQG nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 bằng 5 lượt trận đầu tiên trong năm 2017 (theo lịch đã được AFC công bố) vào các ngày 28-3, 13-6, 5-9, 10-10 và 14-11.

Trong khi đó, đội tuyển -U.23 sẽ có 2 nhiệm vụ chính trong năm 2017 là thi đấu vòng loại giải U23 châu Á 2018 từ ngày 15-7 đến 23-7 trên sân nhà và tranh tài tại SEA Games 29 diễn ra 1 tháng sau đó tại Malaysia.

Cũng trong năm 2017, đội tuyển U.20 của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có sứ mệnh lịch sử lần đầu tiên đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự VCK World Cup U.20 từ ngày 20-5 đến 11-6 tại Hàn Quốc.

Đội tuyển Futsal nam sau khi gây tiếng vang tại VCK World Cup Futsal 2016 sẽ bước vào năm 2017 với trọng trách là phải thi đấu thành công tại SEA Games 29 cũng như giải futsal Đông Nam Á từ ngày 1-11 đến 11-11 trên sân nhà.

Đối với đội tuyển bóng đá nữ, nhiệm vụ của các cô gái Việt Nam - trước khi đòi lại ngôi Hậu từ tay người Thái - tại SEA Games 29 vào tháng 8 là phải vượt qua vòng loại Asian Cup nữ 2018 trên sân nhà (từ ngày 3-4 đến 11-4).

Bên cạnh đó, các đội tuyển trẻ của Việt Nam cũng sẽ tham dự các giải trẻ khu vực và châu lục như: U.19 Đông Nam Á (tháng 8), U.16 Đông Nam Á (tháng 7), U.19 nữ châu Á (tháng 10)…


V-League 2017 có gì mới

Chỉ còn không đầy 1 tuần lễ nữa là V-League 2017 sẽ chính thức khởi tranh trên các sân cỏ cả nước. Vậy mùa giải năm nay có gì khác so với mùa giải năm trước?

1. Không có trận play-off

So với mùa giải trước, mùa giải năm nay sẽ không có bất cứ trận play-off nào cả.Thay vào đó sẽ chỉ có duy nhất đội bóng đứng đội sổ ở V-League 2017 phải xuống hạng để nhường chỗ cho nhà vô địch giải hạng Nhất lên chơi ở V-League 2018.

2. Thêm 2 đội bóng sử dụng “tên sạch”

V-League 2017 sẽ khởi tranh với 2 đội bóng được mang tên mới. Đó là CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) và CLB Quảng Nam (tên cũ là QNK.Quảng Nam). Như vậy mùa giải năm nay sẽ có tới 7/14 CLB mang “tên sạch” là: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, SLNA, Long An, Quảng Nam và TPHCM, chiếm tới 50% số đội dự giải.

3. Gia tăng các án phạt kỷ luật

Trước thềm mùa giải năm nay, Ban kỷ luật VFF đã gửi văn bản bổ sung quyết định kỷ luật đến các CLB tham gia tranh tài tại V-League 2017. Theo đó, các án phạt sẽ được gia tăng ở mùa giải năm nay nhằm ngăn chặn triệt để những pha bóng nguy hiểm dễ làm chấn thương, nguy tổn đến sức khỏe của cầu thủ cũng như các hành vi phản cảm, phi thể thao.

4. Vắng bóng nhiều chân sút hàng đầu

V-League 2017 sẽ khởi tranh mà không có cả 3 chân sút hàng đầu trong lịch sử giải đấu là Hoàng Vũ Samson, Lê Công Vinh và Gaston Merlo - những người đã ghi được hơn 100 bàn thắng ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Trong khi cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam đã tuyên bố giải nghệ sau AFF Cup 2016thì 2 chân sút ngoại còn lại đều đang gặp phải những chấn thương khác nhau và chắc chắn sẽ phải vắng mặt trong giai đoạn đầu của mùa giải năm nay.

5. Xuất hiện thêm 2 ông thầy ngoại mới

So với mùa giải năm ngoái, mùa giải năm nay sẽ xuất hiện thêm 2 ông thầy ngoại. Đó là HLV Alain Fiard, người từng có thời gian làm việc tại CLB Auxerre của Pháp trong vai trò là trợ lý cho HLV Guy Roux- giờ là thuyền trưởng của CLB TP.HCM và HLV Ljupko Petrovic, người nổi tiếng ở châu Âu khi đưa CLB Sao đỏ Belgrade (thuộc Nam Tư cũ) giành cúp C1 châu Âu vào mùa giải 1990-1991 – giờ đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của Thanh Hóa.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top