Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp THPT, lần thứ II

17:12 - Thứ Sáu, 17/02/2017 Lượt xem: 6345 In bài viết

ĐBP - Ngày 17/2, tại Trường Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp THPT, lần thứ II năm 2017.

Diễn ra trong 3 ngày (17 – 19/2), Hội thao quy tụ 202 học sinh đến từ 31 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi bắt buộc. Phần thi tập thể gồm: Thi lý thuyết (nhận thức chung về quốc phòng và an ninh, thi trắc nghiệm), thi đội ngũ tiểu đội (thực hành), thi hát quốc ca… Phần thi cụ thể đối với từng khối, gồm 6 nội dung, mỗi khối 2 nội dung (khối 10, gồm nội dung đội ngũ từng người không có súng và băng bó, cứu thương; khối 11, gồm ném lựu đạn trúng đích và tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; khối 12 gồm nội dung bắn tiểu liên AK bài 1b và tư thế, động tác vận động trên chiến trường). Ngoài ra, Ban tổ chức còn khuyến khích các đơn vị có thêm nội dung tự chọn là biểu diễn võ thuật cá nhân và biểu diễn võ thuật tập thể.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh tỉnh và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các trường tham dự hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Đồng chí đề nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, ban, ngành tổ chức hội thao khoa học, chính xác, sát với thực tế nội dung học sinh đã học, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và tỉnh nhà; học sinh dự thi chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức, tích cực tham dự hội thao, quyết tâm dành thành tích cao…

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top