Điền kinh Việt Nam: Chia sẻ trách nhiệm

14:11 - Thứ Hai, 13/03/2017 Lượt xem: 4748 In bài viết
Hồi tháng 2, hầu hết các bác sĩ đều khuyên Lê Trọng Hinh nên tập trung cho phẫu thuật để chữa dây chằng chéo sau, chấp nhận trở lại sau hơn nửa năm nữa. Thế nhưng, giờ đây, khi nhà vô địch 200m của khu vực có dấu hiệu hồi phục tích cực, giới điền kinh Việt Nam lại có quyền hy vọng…

Kỳ SEA Games 2 năm trước, điền kinh Việt Nam không dám chắc vào khả năng thắng giải của Lê Trọng Hinh – gương mặt mới toanh trên đường đua tốc độ khu vực. Với lại, lâu nay đây là cự ly do người Thái Lan, Indonesia và Philippines tranh chấp. Điền kinh Việt Nam sau thời đình đám của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, bắt đầu tìm kiếm một ngôi sao mới, song ít người tin chuyện đó lại xảy ra sớm, với cú nước rút thần tốc để chiến thắng ở đường đua 200m nam của Lê Trọng Hinh.

 

Đội tuyển điền kinh vẫn dành chỗ cho nhà vô địch Lê Trọng Hinh.

Nhiều điều tốt đẹp đã mở ra trước mắt chàng trai vàng xứ Thanh, tất nhiên là với cả điền kinh Việt Nam. Năm ngoái, thậm chí sự kỳ vọng về môn thể thao nữ hoàng còn được đẩy lên cao vút, khi tài năng trẻ Lê Tú Chinh liên tiếp giành chiến thắng ở những đấu trường quan trọng, cả ở cấp độ trong nước lẫn châu Á. Những nhà quản lý điền kinh hào hứng với chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 29, thậm chí là cho Asian Games, khi mà lực lượng trong tay khá dày và đầy tiềm năng.

Điền kinh Việt Nam đang chiếm ưu thế ở các cự ly 400m và 400m rào nữ, trung bình nam và nữ, đi bộ nam và nữ, 5.000m và 10.000m nam và nữ, 10 môn phối hợp… Tức là, cứ dựa trên bình diện trình độ của VĐV khu vực cũng như phong độ của các tuyển thủ quốc gia, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn nghĩ đến một màn lật đổ sự thống trị của Thái Lan thực sự ở môn thể thao cơ bản nhất của mọi môn thể thao.

Đội tuyển sau thời Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương… đã xuất hiện nhiều nhân tố giỏi, chẳng hạn như Nguyễn Văn Lai, Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Oanh, Kim Phụng, Tú Chinh… và đội hình khá đồng đều đó đủ sức thực hiện nhiệm vụ đi tiên phong trong cuộc hành trình của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games.

Đùng một cái, những tin chấn động liên tiếp xảy ra. Nhà vô địch tuyệt đối Đỗ Thị Thảo dừng cuộc chơi, lấy chồng và sinh con. “Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng đã tìm được “nửa của mình”, tạm rời xa đường đua. Nhà vô địch Nguyễn Thị Huyền sa sút phong độ nghiêm trọng… nhưng chưa sốc bằng việc tuyển thủ Lê Trọng Hinh dính đa chấn thương, đứng trước nguy cơ làm khán giả tại Malaysia 2017. Đếm sơ, điền kinh Việt Nam mất ít nhất 4-5 HCV, vì những gương mặt này đóng góp cho đội tuyển một nửa thành tích ở kỳ đại hội gần nhất.

Kế hoạch buộc phải thay đổi, khi những nhà quản lý điền kinh nhận ra đội tuyển đang đứng trước một thách thức cực lớn, rất bí bách về lối thoát. Thật khó để hoàn thành chỉ tiêu giành từ 10-11 tấm HCV, chứ chưa đề cập đến việc lật đổ sự thống trị của người Thái vào tháng 8 tới. Song, cũng còn chút may mắn là sự hồi phục phong độ kịp thời của gương mặt triển vọng Quách Thị Lan, màn trình diễn cuốn hút và đầy mạnh mẽ của cô gái vàng Lê Tú Chinh trên đường đua tốc độ nữ phần nào đã vớt vát niềm tin cho đội tuyển.

Thậm chí, đến trước thời điểm chốt lại danh sách tham dự SEA Games 29, cánh cửa vẫn khép hờ để chờ đợi sự xuất hiện của Lê Trọng Hinh, một khi anh hồi phục hoàn toàn chấn thương sớm hơn dự kiến. Nếu thế, điền kinh Việt Nam lại có quyền mơ xa…

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top