Cờ vua Việt Nam giành “vàng” ở giải trẻ Châu Á 2017

14:55 - Thứ Hai, 03/04/2017 Lượt xem: 6413 In bài viết
Nội dung cờ nhanh tại Giải vô địch cờ vua các lứa tuổi trẻ Châu Á năm 2017 tại Uzbekistan đã kết thúc, trong đó đội Việt Nam giành 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Kỳ thủ mang HCV về cho cờ vua Việt Nam là Nguyễn Quốc Hy ở bảng U12 mở rộng. Sau 7 ván đấu, kỳ thủ của thành phố Hồ Chí Minh đã giành 6 điểm và đăng quang dù cùng điểm với kỳ thủ người Mông Cổ Amartuvshin Ganzorig. Tại nội dung này, Nguyễn Quốc Hy thắng 6 ván, thua 1 ván trước người đồng đội Trần Đặng Minh Quang (ở ván 2). Do hơn Amartuvshin Ganzorig về chỉ số phụ, Nguyễn Quốc Hy đã lên ngôi đầy kịch tính.

 

Nguyễn Quốc Hy giành HCV cờ nhanh bảng U12 mở rộng.

Ngoài tấm HCV của Quốc Hy, cờ vua Việt Nam giành 3 HCB, 2 HCĐ ở giải năm nay. 3 HCB thuộc về Ngô Đức Trí (U14 bảng mở rộng), Bạch Ngọc Thùy Dương (U14 bảng nữ), Trần Minh Thắng (U18 bảng mở rộng), trong khi 2 HCĐ thuộc về Mai Hiếu Linh (U8 bảng nữ), Đồng Khánh Linh (U18 bảng nữ). Trong số 3 kỳ thủ giành HCB, có 2 kỳ thủ Hà Nội là Ngô Đức Trí và Trần Minh Thắng - kỳ thủ được Thể thao Hà Nội đầu tư trọng điểm trong nhiều năm qua.

Cờ vua Việt Nam dự giải này với 27 kỳ thủ. Đêm 2-4 (giờ Việt Nam), các VĐV sẽ có ván đấu đầu tiên ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top