Thua sát nút U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn giành vé dự vòng chung kết Châu Á 2018

10:49 - Thứ Hai, 24/07/2017 Lượt xem: 5655 In bài viết
Thua sát nút với tỉ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc vào tối 23-7 tại TP Hồ Chí Minh ở lượt đấu cuối bảng I, U23 Việt Nam vẫn đủ điều kiện để giành quyền tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá U23 Châu Á 2018.

Trong tình thế chỉ cần 1 điểm là vào thẳng vòng chung kết Giải Bóng đá U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự - phản công. Cách chơi này tỏ ra phù hợp khi những cầu thủ tốt nhất trong thời điểm hiện tại đều được tung vào sân. Duy nhất, vị trí của Văn Khánh được thay thế bởi Duy Mạnh. 

 

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Trước thế trận của U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc có rất ít cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, vận may đã đến với U23 Hàn Quốc vào phút 19 khi thủ thành Tiến Dũng đón sai điểm rơi từ đường chuyền dài của đối phương, tạo điều kiện để Lee Sang Heon dễ dàng ghi bàn, đưa U23 Hàn Quốc dẫn 1-0.

Sau bàn thua này, U23 Việt Nam đã mạnh dạn tổ chức tấn công nhiều hơn và cơ hội ghi bàn cũng mở ra. Phút 30, trong tư thế trống trải, Văn Toàn đã dứt điểm vọt xà.

Nhưng U23 Việt Nam không phải tiếc nuối lâu bởi phút 33, Công Phượng có pha độc diễn từ cánh trái đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao từ trước vạch 16m50, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Tinh thần lên cao nên U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu tự tin. Nhưng khi đang tạo được thế trận tốt thì U23 Việt Nam lại nhận bàn thua vào phút 42. Lúc này trung vệ Bùi Tiến Dũng đang ở ngoài sân để được chăm sóc y tế. Trong thế hơn người, U23 Hàn Quốc đã ghi bàn với cú dứt điểm của Hwang In Beom để dẫn 2-1.

U23 Việt Nam đã thi đấu hứng khởi trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2 với những tình huống hãm thành liên tục. Tuy nhiên cơ hội ghi bàn của U23 Việt Nam lại không rõ ràng. Sau đó, U23 Hàn Quốc chủ động chơi chậm nên U23 Việt Nam ít cơ hội áp sát khung thành hơn. Nếu xâm nhập được vào vòng cấm địa thì những Văn Toàn, Văn Thanh đều bị truy cản quyết liệt nên không thể dễ dàng dứt điểm.

Cũng trong hiệp hai, Công Phượng tiếp tục thi đấu xông xáo nhưng chỉ có 1 pha dứt điểm đáng chú ý từ góc hẹp, không thắng được thủ thành U23 Hàn Quốc. Cơ hội ghi bàn rõ nhất của U23 Việt Nam trong hiệp này chính là pha đối mặt thủ thành của Tuấn Tài nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cũng có thêm 2 cơ hội ghi bàn từ các tình huống phản công nhưng không thể nâng tỉ số vì bị hậu vệ chủ nhà lăn xả cứu thua.

Dù vậy, chiến thắng 2-1 cũng đủ để U23 Hàn Quốc có được 7 điểm để đứng đầu bảng I và giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá U23 Châu Á 2018. Còn U23 Việt Nam xếp nhì bảng với 6 điểm nhưng vẫn giành vé tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá U23 Châu Á 2018 với tư cách là 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thắng U23 Macau (Trung Quốc) với tỉ số 7-1, U23 Timor Leste xếp thứ ba với 4 điểm, trong khi U23 Macau xếp cuối bảng với 0 điểm.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top