U22 Việt Nam thắng đậm 'quân xanh' Hàn Quốc

10:41 - Thứ Hai, 07/08/2017 Lượt xem: 7018 In bài viết
Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng hạ CLB Mokpo 4-1 trong trận giao hữu trưa 5-8 tại Hàn Quốc.

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền đạo Hà Đức Chinh đều lập cú đúp bàn thắng mang về thắng lợi đậm đà.

 

Các cầu thủ U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yếu.

Trong quá trình tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games 29, đội U22 Việt Nam đóng quân tại trung tâm bóng đá Mokpo và đã chọn đội chủ nhà để thi đấu giao hữu kiểm tra lực lượng.

Mokpo đang thi đấu ở giải hạng ba Hàn Quốc và không phải là đối thủ mạnh. Do đó, HLV Hữu Thắng chỉ tạo điều kiện cho cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị mọi khi như Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Kiên, Lâm Ti Phông.. vào đội hình xuất phát. Tuấn Anh là người đeo băng thủ quân.

Với đội hình chắp vá, các cầu thủ U22 Việt Nam chơi lấn lướt, nhưng vẫn chưa cụ thể hoá thành bàn thắng trong hiệp đầu. Phải đến khi HLV người xứ Nghệ thay toàn bộ đội hình bằng các cầu thủ chất lượng như Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh… sau giờ giải lao, đội mới khởi sắc.

Với đội hình mới, U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn. Liên tiếp các phút 60, 62, tiền vệ Hồng Duy kết thúc quyết đoán đưa đội khách vượt lên dẫn trước hai bàn.

Đến các phút 70, 75 tiền đạo Hà Đức Chinh lập công sau các đường kiến tạo dọn cỗ của Công Phượng và Văn Thanh để đưa U22 Việt Nam dẫn trước 4-0. Mãi tới vài phút cuối trận, Mokpo gỡ lại một bàn từ chấm 11 mét.

Sau trận giao hữu này, dự kiến ngày 9-8 đội U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai trước CLB Busan. Ngày 10-8, toàn đội di chuyển về Malaysia dự SEA Games 29.

Đội hình hiệp một: 

Thủ môn Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Lâm Ti Phông, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Kiên, Quang Hải, Hồ Tuấn Tài.

Đội hình hiệp hai:

Thủ môn Sỹ Huy, Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top