Thể thao Việt Nam có tấm Huy chương vàng thứ 56 ở SEA Games 29

14:42 - Thứ Ba, 29/08/2017 Lượt xem: 5497 In bài viết
Võ sĩ Phạm Thị Tươi đã trở thành võ sĩ pencak silat Việt Nam đầu tiên giành Huy chương vàng tại SEA Games 29 sau chiến thắng trước đối thủ người Singapore Binte Roslan ở trận chung kết vào trưa 29-8.

Pencak Silat: Tại trận chung kết hạng dưới 50kg nữ, nhà vô địch thế giới Phạm Thị Tươi hoàn toàn lấn lướt trước võ sĩ người Singapore. Tốc độ ra đòn cùng cách tiếp cận đối thủ để ra đòn của Phạm Thị Tươi đã đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Vì vậy, cô giành chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục, mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 29 cho pencak silat Việt Nam và là tấm Huy chương vàng thứ 56 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

 

Võ sĩ Phạm Thị Tươi ăn mừng chức vô địch.

Trong sáng 29-8, pencak silat Việt Nam còn góp mặt ở 2 trận chung kết khác nhưng đều thua trận.

Ở hạng dưới 55 kg nam, võ sỹ Nguyễn Đình Tuấn thua 0-5 trước đối thủ nước chủ Faizul Nasir dù tung ra nhiều đòn đánh trúng đích hơn. Tuy nhiên, do không áp đảo hoàn toàn nên Nguyễn Đình Tuấn không thể giành chiến thắng.

Ở hạng dưới 55kg nữ, võ sĩ Trần Thị Thêm thua 1-4 trước đối thủ người Indonesia Wewey Wita. Có lúc, ở hiệp đấu cuối, Trần Thị Thêm từng vươn lên dẫn trước nhưng do co về phòng thủ nên bị đối thủ tấn công quyết liệt và ghi điểm.

Từ đầu giờ chiều 29-8, pencak silat Việt Nam còn góp mặt ở 6 trận chung kết đối kháng khác với hy vọng giành thêm khoảng 4 Huy chương vàng. Ngoài ra, ở nội dung biểu diễn cá nhân, võ sĩ Nguyễn Thị Thúy cũng vào vòng chung kết.

Cử tạ: Lực sĩ Thanh Hóa Phạm Tuấn Anh đã giành Huy chương đồng hạng 69kg nam với thành tích 306kg (cử giật: 135kg, cử đẩy: 171kg). Đáng tiếc nhất là ở nội dung cử giật khi Phạm Tuấn Anh nâng hỏng cả hai lần cuối với mức 140kg. Việc chỉ giành thành tích 135kg khiến anh thất thế trước lực sĩ Deni (Indonesia, 142kg) và T.Boonsuk (Thái Lan, 140kg). Nếu thành công, anh có thể tranh chấp sòng phẳng Huy chương vàng hoặc Huy chương bạc bởi ở nội dung cử đẩy, anh đạt thành tích tốt nhất trong các lực sĩ tham dự với 171kg. 

Đoạt Huy chương vàng là Deni (Indonesia) với 312kg, Huy chương bạc thuộc về lực sĩ Thái Lan Trirat Boonsuk với 310kg.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top