Thắng cả 3 trận vòng loại, U9 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp

10:35 - Thứ Ba, 30/10/2018 Lượt xem: 7744 In bài viết

Trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Giải vô địch U19 nữ châu Á 2019, Đội tuyển U19 nữ Việt Nam thắng cả 3 đối thủ và ung dung giành quyền đi tiếp.

 

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ U19 nữ Việt Nam (áo đỏ) và U19 nữ Jordan.

Vòng loại U19 nữ châu Á 2019 bảng E tổ chức tại Hà Nội quy tụ 4 đội bóng, gồm: Việt Nam, Jordan, Malaysia và Singapore khởi tranh từ 24/10 và kết thúc vào chiều 28/10.

Ở bảng đấu này, đội Malaysia và Singapore là những đội bóng “cửa dưới” nên việc tranh chấp 1 suất đi tiếp là cuộc cạnh tranh giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Jordan.

Loạt trận đầu (ngày 24/10), Việt Nam thắng Malaysia 2-1, trong khi đó, Jordan đã thắng Singapore tới 8-0.

Xác định trận gặp Jordan mới là trận đấu quyết định nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện phải ghi được thật nhiều bàn thắng nên trong trận thứ 2 gặp đối thủ yếu hơn là U19 nữ Singapore (ngày 26/10), các học rò của HLV Mai Đức Chung U19 Việt Nam thi đấu tưng bừng, ghi được 11 bàn thắng và không thủng lưới. Trong khi đó, Jordan cũng thắng Malaysia với tỷ số 2-1.

Như vậy, sau 2 trận, U19 nữ Việt Nam có lợi thế hơn Jordan 3 bàn thắng và 2 đội bước vào trận đấu quyết định vào chiều tối ngày 28/10. Trong khi Jordan buộc phải thắng thì U19 Việt Nam chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp.

Mặc dù vậy, trong trận gặp các nữ cầu thủ Tây Á, các học trò của HLV Mai Đức Chung còn làm được nhiều hơn thế khi giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

Các bàn thắng của U19 nữ Việt Nam ghi được trong trận cầu quyết định này vào phút thứ 4, thứ 7, phút thứ 27 và phút 81.

Trận thắng Jordan 4-0 của các cầu thủ nữ Việt Nam phần nào “xoa dịu” được nỗi buồn của các cầu thủ nam cùng trang lứa sau thất bại tại Giải U19 châu Á đang diễn ra ở Indonesia. Tại giải đấu này, ở vòng bảng, U19 Việt Nam đã thua U19 Jordan 1-2 trong trận ra quân (ngày 19/10).

Như vậy, với 3 trận thắng, ghi được 17 bàn, thủng lưới 1 bàn, Đội tuyển U19 nữ Việt Nam về đích với ngôi nhất bảng E, qua đó chính thức giành vé vào vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U19 nữ châu Á 2019.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết chuẩn bị cho vòng loại thứ 2, ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch cụ thể để U19 nữ Việt Nam có được lực lượng tốt nhất cho vòng đấu này.

 

Xếp hạng chung cuộc bảng E.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng loại Giải vô địch bóng đá U19 nữ châu Á 2019 có 25 đội tham dự, được chia thành 6 bảng, thi đấu 2 giai đoạn.

Ở vòng loại thứ nhất (từ 20 - 28/10), các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng và lấy 6 đội đứng đầu 6 bảng cùng 2 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 2 (tổng cộng 8 đội).

Tại vòng loại thứ 2 (tháng 4/2019), 8 đội đội giành quyền vào vòng loại thứ 2 được chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng cùng với 3 đội nhất, nhì, ba mùa giải 2017 (gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc) và Thái Lan (chủ nhà) vào thi đấu vòng chung kết.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top