Tay đua Mirsamad giành áo vàng chung cuộc Giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019

18:41 - Thứ Hai, 06/05/2019 Lượt xem: 6951 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/5, trên trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ diễn ra chặng thi đấu thứ 4, Giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019, tranh Cúp Báo Quân đội Nhân dân. Sau khi kết thúc, Ban Tổ chức tiến hành bế mạc và trao giải chặng thi đấu thứ 4, giải chung cuộc cho các vận động viên xuất sắc.

Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7) về nhất chặng thi đấu thứ 4.

 
Phát biểu chào mừng trước khi chặng thi đấu thứ 4 bắt đầu, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, cuộc đua xe đạp lần này vừa mang ý nghĩa rèn luyện, lựa chọn tài năng thể thao, vừa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Cuộc đua đã đi qua các địa danh lịch sử, làm cho chúng ta sống lại tinh thần bất khuất, trí thông minh và lòng dũng cảm của các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa. Tinh thần quyết chiến - quyết thắng của Điện Biên Phủ sẽ cổ vũ các thành viên tham gia cuộc đua hăng hái, dũng cảm vươn lên, giành thành tích cao. 

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên nhanh chóng tăng tốc với quyết tâm giành giải cao ở chặng thi đấu quan trọng này. Các tay đua sẽ phải vượt qua quãng đường 36km dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Quảng trường 7/5 với 24 vòng đấu, mỗi vòng có chiều dài 1,5km. Chỉ sau vài vòng đấu, các vận động viên đã chia thành các tốp khác nhau. Càng đến những vòng cuối, những pha bứt phá ngoạn mục, gay cấn của các tay đua càng làm mãn nhãn hàng nghìn khán giả TP. Điện Biên Phủ. Kết thúc chặng thi đấu thứ 4, vận động viên Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7) giành giải nhất; tay đua Ismael Jr Grospe (đội Philippines) hạng nhì; hạng 3 là vận động viên Trần Thanh Điền (đội VUS TP. Hồ Chí Minh).

 

Ban Tổ chức trao giải áo vàng chung cuộc, giải nhì, giải ba cho các vận động viên. 

Chặng thi đấu thứ 4 kết thúc cũng khép lại 6 ngày tranh tài sôi nổi (từ 1 - 6/5) của Giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019, với tổng chiều dài đường đua gần 500km, cùng những cuộc bứt phá ngoạn mục. Đặc biệt các tay đua đã chinh phục thành công những đèo dốc, địa danh lịch sử của vùng Tây Bắc như: Đèo Phù Cương, Pha Đin, Tằng Quái… Kết quả chung cuộc, chiếc áo vàng thuộc về tay đua Mirsamad (đội Tập đoàn Lộc Trời); tay đua Javier Sarda Perez (đội VUS TP. Hồ Chí Minh) giành giải nhì; Quàng Văn Cường (đội Tập đoàn Lộc Trời) giành giải ba… Về giải đồng đội, giải nhất thuộc về đội VUS TP. Hồ Chí Minh; Tập đoàn Lộc Trời giành giải nhì, đội Bike Life Đồng Nai giành giải ba.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019. 

Cũng tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức giành nhiều phần quà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Điện Biên. Trong đó, Tập đoàn Mai Linh trao tặng 65 suất quà cho các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo Dân trí tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Điện Biên… UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức Giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top