Ông Philippe Troussier là tân huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam

08:34 - Thứ Tư, 11/09/2019 Lượt xem: 6812 In bài viết

Ông Philippe Troussier - Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã chính thức nhận lời trở thành vị thuyền trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam.

Chiều 10-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá U19 quốc gia.

Tân HLV trưởng U19 Việt Nam tại buổi ra mắt chiều 10-9.

Phát biểu tại lễ công bố, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết, ông nhận lời dẫn dắt U19 Việt Nam bởi từng có hơn một năm làm quen môi trường đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam, và nhận thấy đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang có nhiều yếu tố để phát triển.

"Bản thân tôi luôn chia sẻ triết lý bóng đá chung với ông Park Hang-seo trong việc tạo động lực, khát khao và quyết tâm cống hiến của các cầu thủ khi lên tập trung đội tuyển, và tôi sẽ nỗ lực giúp U19 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng loại U19 châu Á 2020", ông Philippe Troussier nói.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, việc mời ông Philippe Troussier vào vị trí vị thuyền trưởng của U19 quốc gia là một trong các bước đi trong hành trình đầu tư bài bản cho lứa cầu thủ kế cận của các đội tuyển U22, U23, đội tuyển quốc gia trong tương lai, hướng tới mục tiêu xa hơn là giành suất tham dự World Cup năm 2026.

Chuẩn bị cho đợt thi đấu đầu tiên của vòng loại U19 châu Á 2020, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 10-11-2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng đá U19 quốc gia sẽ được đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất, huy động lực lượng mạnh nhất, phấn đấu vào vòng chung kết giải đấu lớn này.

Đợt tập huấn đầu tiên của U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier là từ 12 đến 23-9 tới, tại Trung tâm PVF (Hưng Yên). Theo kế hoạch, đội sẽ trải qua 5 giai đoạn tập huấn, trong đó, đáng chú ý là chuyến du đấu tại Thái Lan từ 8-10 đến 13-10, trước khi chính thức thi đấu vòng loại U19 châu Á năm 2020 từ ngày 4 đến 10-11-2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Philippe Troussier sinh ngày 21-3-1955 tại Pháp. Trong sự nghiệp huấn luyện, ông từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar, Morroco, nhưng thành công nhất là quãng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Nam Phi tại World Cup 1998, và đặc biệt là thành tích gây tiếng vang cực lớn khi dẫn dắt Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup vào năm 2002. Trước đó, ông Philippe Troussier đã đưa Nhật Bản lọt vào tứ kết Olympic Sydney 2000 và đăng quang ASIAN Cup năm 2001.

Tháng 8-2018, ông Philippe Troussier ký hợp đồng để trở thành Giám đốc kỹ thuật của PVF, và nay, ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị tham dự vòng loại U19 châu Á năm 2020.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top