Công bố danh sách tập trung của Đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam

09:19 - Thứ Sáu, 25/10/2019 Lượt xem: 10191 In bài viết

Ngày 24-10, HLV Park Hang Seo đã công bố đồng loạt hai danh sách tập của đội tuyển quốc gia và tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và SEA Games 30.

Thầy Park triệu tập nhiều gương mặt quen thuộc trong danh sách tập trung lần này của tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, nhằm chuẩn bị cho hai cuộc so tài hứa hẹn rất nhiều khó khăn với hai đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 là UAE (ngày 14-11) và Thái-lan (19-11), ban huấn luyện đã triệu tập danh sách gồm 27 cầu thủ với không nhiều thay đổi so với các trận đấu trước đó. Danh sách cuối cùng sẽ được chốt chính thức vào mỗi buổi họp kỹ thuật trước từng trận đấu, với tổng cộng chỉ 23 cầu thủ theo đúng quy định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn quyết định “ngó lơ” với một vài cái tên đã thi đấu rất nổi bật tại V-League mùa này. Có thể kể tới tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của đương kim vô địch Hà Nội, người vừa đoạt danh hiệu cá nhân cầu thủ hay nhất mùa giải lần thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, tiền vệ mới trở lại sau chấn thương nhưng từng có màn trình diễn rất tốt trong màu áo CLB chủ quản Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân cũng không có tên.

Đáng chú ý, tiền đạo vừa lập công trong trận thắng 3-1 trên sân Indonesia mới đây là Nguyễn Tiến Linh cũng đã được thầy Park “để dành” cho tuyển U22 quốc gia phục vụ mục tiêu “săn vàng” tại SEA Games 30 tới đây.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển quốc gia đón thêm một vài cái tên mới, trong đó có trung vệ Lê Văn Đại của CLB vừa thoát khỏi suất xuống hạng trực tiếp là Thanh Hóa. Thực tế Văn Đại không quá lạ lẫm với triết lý bóng đá của ông thầy người Hàn Quốc bởi cầu thủ sinh năm 1996 từng nằm trong thành phần tuyển U23 Việt Nam làm nên thành công lịch sử tại Thường Châu đầu năm 2018, tuy vậy đến giờ mới là lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Lê Văn Đại của CLB Thanh Hóa được thầy Park trao cơ hội lên tuyển.

Bên cạnh đó, ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu như thường lệ vẫn góp mặt trong danh sách. Ngoài trường hợp của thủ thành Việt kiều Nga thường xuyên được bắt chính tại CLB chủ quản Muangthong United, thì Công Phượng và Văn Hậu dù chưa được trao cơ hội tại đội bóng mà mình đầu quân nhưng vẫn sẽ nằm trong thành phần nòng cốt của HLV Park.

Theo kế hoạch, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội và bắt đầu tập luyện từ ngày 29-10 tại Trung tâm đào tạo trẻ của VFF. Hai cuộc chạm trán với UAE và Thái-lan vào trung tuần tháng 11 cũng là hai trận đấu cuối cùng của đội trong năm 2019 này.

Danh sách chi tiết 27 cầu thủ đội tuyển quốc gia:

* Cùng ngày, HLV Park cũng công bố danh sách tập trung của tuyển U22 Việt Nam gồm 27 cầu thủ chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 30. Đáng chú ý nhất trong số này chắc chắn là sự góp mặt của trung vệ đang trong quá trình hồi phục chấn thương Trần Đình Trọng.

Cầu thủ sinh năm 1997 của CLB Hà Nội dính chấn thương nặng ở trận đấu hồi tháng 6 vừa qua với Hoàng Anh Gia Lai tại lượt đi V-League 2019 và được các bác sĩ chẩn đoán chỉ có thể trở lại vào đầu năm sau. Thế nhưng quá trình hồi phục của Đình Trọng đã diễn tiến rất khả quan và từng được thầy Park triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tập hồi phục cùng đồng đội Phan Văn Đức. Nếu có thể kịp thời trở lại, trung vệ 22 tuổi sẽ là chốt chặn vô cùng vững chắc cho hàng thủ Việt Nam tại các đấu trường quốc tế quan trọng sắp tới như SEA Games 30 ở Philippines hay vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2020 tại Thái-lan.

Trung vệ Đình Trọng nếu kịp thời trở lại sẽ là "mảnh ghép" quan trọng nơi hàng thủ của tuyển U22 Việt Nam.

Ngoài ra, những cái tên còn lại đều đã khá quen mặt từ những lần tập trung trước đây, đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày dưới sự huấn luyện, dìu dắt của HLV Park. Danh sách này chắc chắn sẽ còn được bổ sung thêm những cái tên chất lượng nữa như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung,... những cầu thủ đều đủ điều kiện để tham dự những giải đấu trẻ của Việt Nam, bên cạnh hai cái tên ngoài 22 tuổi dự SEA Games hiện vẫn chưa được ban huấn luyện tiết lộ.

Dự kiến, tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28-10 đến 10-11 tại Hà Nội, trước khi tiếp tục di chuyển và tập luyện tại TP Hồ Chí Minh cho tới ngày 21-11. Toàn đội sẽ chính thức tham dự SEA Games từ ngày 22-11 đến 10-12 tại Philippines.

Danh sách chi tiết 27 cầu thủ của tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30:

 

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top