Xứng đáng là trận "thư hùng"!

09:07 - Thứ Tư, 20/11/2019 Lượt xem: 7326 In bài viết

Tối 19/11, Đội tuyển Việt Nam tái đấu Đội tuyển Thái Lan trong trận mở đầu lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhưng khán giả đã được chứng kiến một trận thư hùng của hai "kỳ phùng địch thủ".

Xứng đáng là trận “thư hùng”!

Gặp Đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tối nay, các học trò ông Park Hang-seo không còn e dè đối thủ nữa bằng những đợt tấn công dồn dập. Sự phối hợp giữa các cầu thủ khá ăn ý. Hàng thủ chơi chắc chắn và đôi khi còn dân cao góp sức tấn công.

Mặc dù vậy, những pha phối hợp cuối cùng của đội chủ nhà vẫn chưa đủ sức làm thủng lưới đội khách. Trận đấu ngày càng hấp dẫn với những diễn biến sau đó.

Phút 28 (hiệp 1), Thái Lan được hưởng quả phạt 11 m nhưng Văn Lâm xuất thần phá bóng… bằng cái chân điệu nghệ của thủ môn số 1 Việt Nam.

Phút 31, trong tài đã từ chối bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam do Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn Thái Lan.

Sang hiệp 2, Tiến Linh tung cú sút nối đưa bóng vào lưới Thái Lan song trước đó trong tài đã căng cờ báo việt vị.

Phút 78, Văn Lâm lại xuất sắc phá được cú sút cực mạnh của cầu thủ Thái Lan.

Lúc này Thái Lan bung sức tấn công và họ đã trình diễn được những gì tinh túy nhất.

Phút 82, lại là Văn Lâm, Văn Hậu giải cứu bàn thua mươi. Chưa hết, phút 83, từ cú sút phạt góc, cầu thủ Thái Lan sút bóng vào góc cao khung thành nhưng Văn Lâm tỉnh táo lại xuất thần phá bóng.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 điểm và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Thái Lan tụt xuống thứ 3 với 8 điểm do trận đấu giữa Malaysia và Indonesia kết thúc với thắng lợi của đội chủ nhà Malaysia.

Như vậy ở bảng G, sau lượt trận tối nay, Việt Nam đứng đầu bảng (11 điểm), Malaysia thứ 2 (9 điểm), UAE thứ 3 (6 điểm), Indonesia cuối bảng (0 điểm).

Văn Lâm là cầu thủ chơi xuất sắc nhất Đội tuyển Việt Nam.

Những diễn biến chính

HIỆP 1:

Hai đội bắt đầu ra sân trong trang phục truyền thống.
1': Trận đấu bắt đầu. Việt Nam giao bóng.
4': Tiến Linh và Văn Toàn phối hợp ăn ý và tiền đạo của Bình Dương suýt có cú sút nhưng hậu vệ Thái Lan đã can thiệp kịp thời.

7': Các pha tạt bóng từ hai biên liên tiếp của Trọng Hoàng và Quang Hải nhưng Tiến Linh kết thúc chệch cột dọc.
10': Văn Toàn dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ Thái Lan từ giữa sân trong một pha phản công nhưng hậu vệ đối phương đã kịp về cắt bóng.

15': 15 phút hiệp 1 đã trôi qua nhưng chưa đội nào ghi được bàn thắng.

Đội Việt Nam tấn công như vũ bão.

Pha cứu thua xuất thần của Văn Lâm. Ảnh: VGP

28: Thái Lan đá hỏng quả phạt 11m.
Văn Lâm chơi quá xuất sắc với pha cản phá thành công cú sút của Theerathon.
31': Đội tuyển Việt Nam đưa được bóng vào cầu môn Thái Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng này do Văn Hậu va chạm với thủ thành Kawin trước đó.
44': Thái Lan lên bóng từ cánh trái và kết thúc bằng cú sút cực mạnh. Tuy nhiên bóng đi vào cạnh lưới.
45': Hiệp 1 bù giờ 3 phút.
45+3': Hết giờ. Hai đội ra sân tạm nghỉ. Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.
***********
HIỆP 2:

46': Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.
50': Tiến Linh lại sút tung lưới Thái Lan nhưng trước đó trọng tài biên đã giương cờ báo việt vị.
52': Quang Hải chuyền bóng và Văn Toàn vô lê ngay trong vòng cấm nhưng bóng bay hơi cao so với khung thành Thái Lan.
55': Ông Park Hang-seo đưa Hồng Duy vào thay Văn Toàn.
68': Hùng Dũng đá phạt góc và một cầu thủ Việt Nam đã dứt điểm nhưng bóng lập bập và không đi vào khung thành.
71': Công Phượng vào thay Hùng Dũng.
78': Các cầu thủ Thái Lan chiếm ưu thế khi liên tiếp công phá khung thành Văn Lâm. Thủ môn Việt Nam liên tiếp cản phá xuất sắc các cú sút của đội khách.
82': Văn Lâm lại xuất sắc cản phá cú sút trực diện như trái phá từ khoảng cách 20m của cầu thủ Thái Lan.
86': Văn Lâm có 2 pha cứu thua liên tiếp cực kỳ xuất sắc.
87: Tuấn Anh tung chân dứt điểm rất nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng bay hơi cao.
88': Một cú sút xa của Thái Lan nhưng Văn Lâm đã bắt gọn trái bóng.
90': Hiệp 2 bù giờ 2 phút.
90+2': Hết giờ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Hai đội ra sân.

Sân Mỹ Đình rực màu đỏ trong trận tái đấu Việt Nam-Thái Lan.

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Trong đội hình xuất phát của Đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn để Công Phượng ngồi ghế dự bị.

Trên hàng công, Tiến Linh đá cáo nhất, Quang Hải - Văn Toàn hỗ trợ.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh-Hùng Dũng. Văn Hậu chơi cánh trái còn Trọng Hoàng cánh phải.

Thủ môn vẫn là Đặng Văn Lâm trong khi bộ 3 trung vệ là Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải - Đỗ Duy Mạnh. Cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh - Hùng Dũng.

Đây là đội hình xuất phát đã thắng UAE hôm 14/11.

Thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ bỏ xa các đối thủ

Tối 19/11 trên sân vận động Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam tái đấu Đội tuyển Thái Lan trong trận đấu mở đầu lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 4 trận lượt đi, Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng với 10 điểm và hoàn toàn có thế bứt hẳn lên để bỏ xa các đội còn lại trong cuộc đua đường dài đến vòng loại thứ 3.

Với Đội tuyển Thái Lan, do thua Malaysia lượt trận thứ 4 nên mất ngôi đầu bảng vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đội tuyển Việt Nam. Nếu thua tiếp trận đấu tối nay, cơ hội đi xa của Thái Lan sẽ rất mong manh vì 3 trận còn lại, trong đó 2 trận gặp UAE và Malaysia, cũng đâu phải dễ dàng.

Ngay sau khi hòa Việt Nam trận ra quân (ngày 5/9), HLV Nishino đã “than thở” trước mắt các học trò của ông còn 7 trận đấu nữa mà “đối thủ nào cũng khó chơi cả”.

Hai trận kế tiếp, Thái Lan chơi bùng nổ khi “hạ” Indonesia 3-0 (sân khách) rồi thắng tiếp UAE 2-1 (sân nhà). Nhưng thật không may, trong lượt trận cuối lượt đi, Thái Lan đã bị đội chủ nhà Malaysia đánh bại 2-1.

Chính vì vậy, nếu hòa hoặc thua Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay (19/11), đoàn quân của ông Nishino sẽ khó gượng dậy trong cuộc đua đường dài phía trước. Điều này đồng nghĩa với việc các học trò ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục bứt phá.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G sau 4 trận lượt đi.

Vòng loại thứ 2 Woorld Cup 2022 khu vực châu Á có 40 đội tranh tài, chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Kết thúc 8 trận, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng với 12 đội).

Do FIFA phân bổ cho châu Á 4,5 suất dự vòng chung kết World Cup 2022 nên ở vòng loại cuối cùng, 12 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi/về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng có vé dự vòng chung kết tại Qatar. Hai đội xếp thứ 3 đá trận play-off (lượt đi/lượt về), đội thắng sẽ thi đấu với đại diện châu lục khác để quyết định tấm vé còn lại tới Qatar.

Căn cứ vào vòng loại World Cup 2018 có thể thấy rõ thêm cơ hội đi tiếp của các đội, trong đó có các đội bảng G.

Khi đó, vòng loại thứ 2 khu vực châu Á có 40 đội tham dự. Tuy nhiên do Đội tuyển Indonesia bị FIFA cấm thi đấu nên bảng F chỉ còn 4 đội,  gồm: Thái Lan, Iraq, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Kết thúc vòng loại bảng F, Đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng với 14 điểm, giành suất dự vòng loại thứ 3.

Xếp hạng bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 bảng F. Nguồn: FIFA

Điều thú vị là Thái Lan cũng là đội nhất bảng có số điểm thấp nhất so với các đội cùng nhất bảng vào vòng loại thứ 3, gồm 8 đội: Saudi Arabia (20 điểm), Australia (21), Qatar (21), Iran (20), Nhật Bản (22), Hàn Quốc (24), Uzbekistan (21), Thái Lan (14 điểm).

Bên cạnh đó, 4 đội thứ 2 xuất sắc nhất cùng lọt vào vòng 3 là: Iraq (12 điểm), Syria (12), UAE (11), Trung Quốc (11).

Với so sánh từ vòng loại World Cup 2018 thì trên lý thuyết, tại vòng loại World Cup 2022, đội giành quyền vào vòng loại thứ 3 phải có 20 điểm (do các bảng đều có 5 đội).

Theo AFC, 8 đội nhất bảng sau lượt đi, gồm: Syria (bảng A, 12 điểm), Australia (bảng B, 12 điểm), Iraq (bảng C, 10 điểm), Saudi Arabia (bảng D, 8 điểm), Qatar (bảng E, 10 điểm), Nhật Bản (bảng F, 12 điểm), Việt Nam (bảng G, 10 điểm), bảng H (Hàn Quốc, 8 điểm).

P.V (Theo baochinhphu)
Bình luận
Back To Top