Giành "mưa vàng", Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương

08:56 - Thứ Ba, 03/12/2019 Lượt xem: 7055 In bài viết

Ngày 2-12, các vận động viên võ Kurash thi đấu thành công rực rỡ khi giành 5 Huy chương vàng, nâng tổng số Huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 lên con số 15.

Các vận động viên võ Kurash giành 5 Huy chương vàng.

Vận động viên Lê Đức Đông mở hàng “mưa vàng” cho thể thao nước nhà tại hạng cân 66 kg nam. Tiếp nối thành công của đồng đội, các vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy (trên 70 kg nữ), Vũ Ngọc Sơn (73 kg nam), Bùi Minh Quân (dưới 81 kg nam) và Nguyễn Thị Lan (dưới 70kg nữ) đồng loạt giành chiến thắng để giành thêm 4 Huy chương vàng của môn thể thao này.

Cũng trong ngày 2-12, nhiều vận động viên khác của đoàn thể thao Việt Nam cũng thi đấu thành công dù không đạt được thứ hạng cao nhất. Tại nội dung nam đao và côn của môn wushu, Phạm Quốc Khánh giành Huy chương đồng với thành tích 9,62 điểm.

Ở môn cử tạ nữ hạng 49 kg, vận động viên Ngô Thị Quyên giành Huy chương đồng với tổng cử 172 kg, trong khi Nguyễn Thị Thúy giành Huy chương đồng với tổng cử 197kg, tại hạng 55 kg. Tại nội dung cử tạ nam hạng 61 kg, vận động viên Thạch Kim Tuấn giành Huy chương bạc với tổng cử 304 kg.

Thể thao Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày 2-12.

Trong lần đầu tiên Việt Nam tranh tài tại nội dung 2 môn phối hợp (duathlon), vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh đi vào lịch sử khi trở thành chủ nhân của Huy chương đồng với thành tích 2 giờ 14 phút 20 giây.

Chiều cùng ngày, đoàn thể thao Việt Nam có thêm Huy chương đồng sau khi đội bóng rổ nam 3x3 đánh bại Thái Lan với tỷ số 21-17. Ở môn võ gậy, các vận động viên Vương Thanh Tùng, Nguyễn Đức Trí và Văn Công Quốc giành 3 Huy chương bạc. Vận động viên Vũ Đức Hùng giành Huy chương đồng cùng nội dung.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top