Giải đua xe Công thức 1 sẽ trở lại từ ngày 5-7

10:39 - Thứ Tư, 03/06/2020 Lượt xem: 9237 In bài viết

Ngày 2-6, các nhà lãnh đạo của Tập đoàn Công thức 1 (F1) đã thống nhất tiến hành 8 chặng đua mở màn trong mùa giải F1 năm 2020, tất cả đều diễn ra tại các đường đua ở châu Âu.

Sự trở lại của mùa giải F1 năm 2020 khiến người yêu tốc độ nức lòng.

Cụ thể, hai chặng đua tại sân nhà của đội Red Bull tại Áo (Red Bull Ring) vào ngày 5-7 và 12-7 sẽ mở màn mùa giải vốn bị trì hoãn nhiều tháng liền vì đại dịch Covid-19. Sau đó, các chặng đua tại Hungary (ngày 19-7), Anh (ngày 2-8 và 9-8), Tây Ban Nha (ngày 16-8), Bỉ (ngày 30-8) và Italia (ngày 6-9) sẽ lần lượt diễn ra.

Đáng chú ý, các vòng đua trên khắp châu Âu, vốn là yêu cầu tối thiểu để hoàn tất một mùa giải F1, được tuyên bố mới chỉ là một phần trong lịch trình của mùa giải F1 năm 2020. Ban tổ chức cho biết, hiện vẫn đang sắp xếp và cân nhắc khả năng có thể tổ chức các vòng đua khác tại châu Á, châu Mỹ và Trung Đông, đồng thời bày tỏ kỳ vọng có thể tổ chức thành công khoảng 15 đến 18 chặng đua trước khi năm nay kết thúc.

Mặc dù việc F1 trở lại là tin đáng mừng, nhưng người hâm mộ chưa thể ngay lập tức vào sân chiêm ngưỡng những cỗ máy tốc độ tranh tài. Theo Chủ tịch F1 Chase Carey, các vòng đua mở màn mùa giải F1 năm nay tạm thời sẽ diễn ra dưới hình thức khép kín, và chỉ mở cửa đón khán giả khi tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cho phép.

Sơ đồ và lịch thi đấu F1 năm 2020 do Tập đoàn F1 công bố.

Để giải diễn ra, F1 cũng đã thương thảo với một số chính phủ nhằm có được những ưu tiên ngoại lệ cho các thành viên của các đội đua trong việc cách ly, nhưng sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khác về phòng, chống dịch trong quá trình nhập cảnh tham gia thi đấu.

Ngoài các chặng đua F1, những sự kiện trong lịch trình điều chỉnh nói trên cũng sẽ có sự góp mặt của các vòng đua thuộc khuôn khổ giải F2 và F3.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top