Vòng 3 V.League 2020: Hà Nội FC thắng đậm 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai

14:35 - Thứ Hai, 08/06/2020 Lượt xem: 8855 In bài viết

Chiều tối 6-6, vòng 3 Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2020 (V.League 2020) tiếp tục diễn ra với 4 cặp đấu: Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng, Quảng Nam - Thanh Hóa, Than Quảng Ninh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ xuống sân động viên ban lãnh đạo và các cầu thủ của hai đội trước trận đấu.

Trong trận đấu Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã đến dự, tặng hoa và cổ vũ các cầu thủ của hai đội.

Đây là trận cầu tâm điểm, được nhiều người hâm mộ chờ đợi nhất tại vòng 3 V.League 2020.

Cả hai đội ra sân với đội hình tốt nhất hiện có. Phía Hà Nội FC có sự góp mặt của các cầu thủ: Văn Công, Văn Dũng, Thành Chung, Đức Huy, Văn Toàn, Hùng Dũng, Oloya Mosses, Văn Quyết, Quang Hải, Pape Omar, Rimario Gordon.

Phía Hoàng Anh Gia Lai có: Bửu Ngọc, Văn Thanh, Damir Memovic, Kelly, A Hoàng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Việt Hưng, Ngọc Quang, Chevaughn Walsh, Văn Toàn.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay những phút đầu trận đấu, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hà Nội FC đã chơi ép sân trước Hoàng Anh Gia Lai. Ở phút thứ 24, Văn Quyết vượt qua các trung vệ đội khách và làm rung lưới Hoàng Anh Gia Lai, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. Chỉ 4 phút sau, từ sai lầm của hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai, Pape Omar chuyền bóng như dọn cỗ để Rimario ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. Hiệp 1 tạm kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Vào hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chơi đầy cố gắng, đẩy cao đội hình và chơi tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn không qua được bản lĩnh của các học trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Phút thứ 59, từ đường chuyền của đồng đội, Rimario tiếp tục khống chế bóng và ghi bàn thắng thứ ba cho đội bóng Thủ đô.

Ở những phút cuối của trận đấu, mặc dù rất nỗ lực nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể có một bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, tại trận đấu sớm giữa Quảng Nam và Thanh Hóa trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam), Thanh Hóa dù rất nỗ lực vẫn phải ra về tay trắng khi để thua 1-2 trước đội chủ nhà.

Trong khi đó, tại trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng trên sân vận động thành phố Vinh (Nghệ An), SHB Đà Nẵng để thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng xứ Nghệ giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu Than Quảng Ninh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả (thành phố Quảng Ninh), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục có một trận đấu thăng hoa khi hạ đội chủ nhà bằng chiến thắng 2-0, qua đó có được 3 điểm đầu tiên tại đấu trường V.League 2020.

Với những kết quả trên, Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 4, còn Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống vị trí thứ 9 của giải đấu. Quảng Nam tạm vươn lên vị trí thứ 8, Sông Lam Nghệ An xếp thứ 3, cùng có số điểm với thành phố Hồ Chí Minh và Viettel (7 điểm) nhưng xếp sau do kém hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng chia nhau hai vị trí cuối bảng khi chưa có điểm số nào sau 3 vòng đấu.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top