Thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vẫn "tuột" ngôi vô địch V.League 2020

10:51 - Thứ Hai, 09/11/2020 Lượt xem: 8145 In bài viết

Ngày 8-11, vòng thứ bảy giai đoạn 2 V.League 2020 diễn ra với hai cặp đấu cuối cùng: Hà Nội FC gặp Than Quảng Ninh trên sân vận động Cẩm Phả; còn Sài Gòn FC tiếp Viettel FC trên sân vận động Thống Nhất.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Viettel FC (áo trắng) và các cầu thủ Sài Gòn FC.

Đây là hai trận đấu có tính chất quyết định tại V.League 2020 bởi Viettel FC đang nắm quyền tự quyết để có thể lần đầu tiên lên ngôi "vương" tại V.League. Tuy vậy, vẫn còn cơ hội cho đội bóng Thủ đô - Hà Nội FC nếu chiến thắng Than Quảng Ninh, và chờ đợi đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẩy chân trước Sài Gòn FC.

Tại trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh trên sân vận động Cẩm Phả, dù là làm khách nhưng các cầu thủ Hà Nội FC chơi lấn lướt và tổ chức tấn công nhanh. Phút thứ 12, nhận một đường chuyền của đồng đội, Quang Hải sút tung lưới Than Quảng Ninh. Những phút tiếp theo, các cầu thủ Than Quảng Ninh rất nỗ lực dâng lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Ngược lại, các cầu thủ Hà Nội FC liên tục gây ra sóng gió bên phần sân của Than Quảng Ninh. Phút thứ 42, từ đường chuyền của Rimario bên cánh trái, Văn Quyết đặt lòng đệm bóng tung lưới Than Quảng Ninh, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Vào hiệp 2, các cầu thủ đội bóng Thủ đô vẫn giữ thế tấn công, trong khi các cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh đã thể hiện sự xuống sức. Phút thứ 78, từ đường chuyền của Omar, Rimario băng vào đánh đầu dứt khoát nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC. Chỉ 4 phút sau, cũng chính Romario tung cú sút đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, ấn định tỷ số 4-0, nghiêng về Hà Nội FC.

Các cầu thủ Hà Nội FC (áo tím) trong một pha tranh bóng với các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Ở trận đấu cùng giờ, Viettel FC thắng tối thiểu Sài Gòn FC 1-0 trên sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Với kết quả này, CLB Viettel chính thức đăng quang ngôi vô địch mùa giải V.League 2020 với 41 điểm, giành Huy chương vàng; Đội bóng Thủ đô - Hà Nội FC giành ngôi Á quân với 39 điểm, giành Huy chương bạc; CLB Sài Gòn đứng thứ Ba với 33 điểm, giành Huy chương đồng.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top