Áp dụng luật thay 5 người tại nhiều giải châu Âu

15:37 - Thứ Năm, 01/04/2021 Lượt xem: 4957 In bài viết

Ngày 31-3, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định áp dụng luật thay 5 cầu thủ tại các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020, Europa League 2021 và Champions League 2021.

Ảnh minh họa: Getty Images

Hồi tháng 7-2020, UEFA đã đưa ra những sửa đổi cho phép các đội tuyển bóng đá quốc gia ở châu Âu có quyền thay 5 người, thay vì 3 người như quy định trước đó.

Trong thông báo liên quan, UEFA xác nhận, quy định kể trên sẽ được áp dụng tại Euro 2020 diễn ra từ ngày 11-6 đến 11-7-2021, vòng chung kết UEFA Nations League 2021 vào tháng 10 cùng năm và giai đoạn tranh vé lên hạng cũng tại giải này vào tháng 3-2022. Quy định này cũng đã được áp dụng cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022.

Trước đó, vào tháng 3-2020, UEFA tuyên bố hoãn Euro 2020 một năm do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19. Theo lịch đã được thay đổi, giải sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến 11-7-2021 tại 12 thành phố ở châu Âu. Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, đã giành quyền tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết Euro 2020, đồng thời là nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2021.

Cùng ngày, UEFA thông báo gỡ bỏ quy định giới hạn 30% khán giả đến sân theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020. Cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu sẽ đưa ra quyết định mới về vấn đề này vào ngày 20-4, với dự kiến cho phép các sân đón tối đa 50% khán giả dựa trên tổng sức chứa.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top