24 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam dự khai mạc Olympic Tokyo 2020

16:08 - Thứ Sáu, 23/07/2021 Lượt xem: 3853 In bài viết

Vào 18h ngày 23-7 (theo giờ Việt Nam), 24 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 với những hàng ghế khán đài trống vắng. Theo đó, sẽ chỉ có khoảng 1.000 quan chức dự khán trên sân Olympic.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có 24 thành viên tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vào 18h hôm nay. Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Trần Đức Phấn dẫn đầu để tham gia Lễ khai mạc Thế vận hội. Hai vận động viên cầm cờ là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và Quách Thị Lan (Điền kinh). Đây là hai gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam và năm nay đánh dấu lần đầu tiên Hoàng và Lan được tranh tài tại Olympic.

Tính đến hết ngày 22-7, đã có 206 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Thế vận hội. Ban tổ chức Olympic Tokyo hy vọng sẽ có sự hiện diện của đầy đủ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Lễ khai mạc tối nay như kỳ Thế vận hội trước. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ là đoàn thứ 158 xuất hiện tại Lễ khai mạc.

Theo quy định của Ban tổ chức, 18 vận động viên cùng 6 cán bộ Đoàn sẽ tham gia Lễ diễu hành. Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 1 - Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam nhấn mạnh, kỳ Thế vận hội này diễn ra trong bối cảnh cả thế giới cùng chung tay chống dịch. Đối thủ lớn nhất với Olympic lúc này là dịch bệnh và việc quan trọng nhất cần phải làm là góp sức với Ban tổ chức Thế vận hội để bảo đảm an toàn cho toàn bộ thành viên tham gia Olympic Tokyo 2020.

* Ở môn thi bắn cung: Sáng 23-7, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có hai vận động viên tham dự các nội dung thi đấu là Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã hoàn thành phần thi của mình tại vòng loại môn bắn cung - nội dung một dây đơn nam với tổng điểm 647 điểm và đứng hạng 53/64 vận động viên dự tranh. Còn cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt tổng 628 điểm và đứng hạng 49/64 người dự tranh.

Cung thủ Phi Vũ - Ánh Nguyệt thi đấu nỗ lực tại vòng loại. Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, với tổng điểm 1.275, Phi Vũ và Ánh Nguyệt xếp hạng 25 chung cuộc và đã không thể giành quyền dự vòng loại trực tiếp nội dung đồng đội nam nữ, vòng đấu dành cho 16 cặp vận động viên có tổng điểm cao nhất vòng loại.

Với việc không giành được quyền dự nội dung đồng đội nam nữ, Ánh Nguyệt và Phi Vũ sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào tranh tài vòng loại trực tiếp (knockout) các nội dung cá nhân vào ngày 27-7.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top