Cầu lông Việt Nam cử tinh binh dự giải thế giới

09:10 - Thứ Sáu, 29/10/2021 Lượt xem: 4209 In bài viết

Vợ chồng tay vợt Nguyễn Tiến Minh-Vũ Thị Trang hết sức vui mừng khi được Bộ môn cầu lông (Tổng cục Thể dục-Thể thao), Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đề xuất tham dự Giải vô địch cầu lông thế giới 2021, diễn ra tại Tây Ban Nha vào tháng 12 tới.

Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu rất hay ở Olympic Tokyo 2020.Ảnh: Getty

Cùng đi với Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang còn có tay vợt Nguyễn Thùy Linh và huấn luyện viên Ngô Trung Dũng.

Vào năm 2013, Nguyễn Tiến Minh đã giành huy chương đồng Giải vô địch cầu lông thế giới. Hai năm trước, ở tuổi 36, Nguyễn Tiến Minh cũng xuất sắc đoạt huy chương đồng Giải vô địch cầu lông châu Á. Tiếng là giải đấu cấp châu lục nhưng ở châu Á, toàn những tên tuổi cầu lông hàng đầu thế giới. Thế nên, vào năm 2019, người hâm mộ đã không ngớt gửi lời chúc mừng đến tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Tuy nhiên ở tuổi 38, thể lực của Nguyễn Tiến Minh đã suy giảm. Muốn hay không, anh rất khó theo đuổi các đợt đôi công dài hơi từ đối thủ. Tuy nhiên, như đã thấy ở Olympic Tokyo 2020, diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tiến Minh đã chơi cực hay, giành hai trận thắng, chỉ để thua trước tay vợt huyền thoại thế giới Lin Dan.

Cũng như Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh từng giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020, gây ấn tượng mạnh với hai trận thắng trên đất Nhật. Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh tập luyện cùng đội tuyển cầu lông quốc gia tại Trường Đại học Thể dục-Thể thao Bắc Ninh, còn Nguyễn Tiến Minh cùng tay vợt Vũ Thị Trang tập luyện ở địa phương khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội. Hiện tại, các tay vợt đều tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch cầu lông đồng đội và cá nhân toàn quốc 2021, dự kiến diễn ra tại Thái Bình vào tháng 11.

Trò chuyện với Vũ Thị Trang, cô cho hay rất mừng vì được trở lại tập luyện. Mừng hơn khi có tên trong danh sách đề xuất dự Giải vô địch cầu lông thế giới 2021. Trong năm qua, ngoại trừ số ít tuyển thủ quốc gia tham dự Olympic Tokyo 2020, các đội tuyển bóng đá quốc gia thì số đông vận động viên thể thao thành tích cao đều trong cảnh tập chay, vừa lo duy trì thể lực, vừa chú tâm đến phòng, chống dịch.

Ông Lê Thanh Hà, Phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục Thể dục-Thể thao) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, cho biết: “Các tay vợt đang tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu, chúng tôi sẽ cử Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh thi đấu ở Giải vô địch cầu lông thế giới 2021. Mọi việc chỉ còn chờ thủ tục giấy tờ. Đây là cơ hội quý cho cầu lông Việt Nam được cọ xát, thi đấu quốc tế khi thời gian qua chúng ta gần như không dự giải nào, do ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

Giải vô địch cầu lông thế giới 2021 thi đấu 5 bộ huy chương, gồm: Đơn nam, nữ; đôi nam, nữ và nam-nữ. Đội tuyển cầu lông Trung Quốc sẽ cử lực lượng mạnh nhất dự giải sau khi thua đau ở Olympic Tokyo 2020 và mới đây là Giải vô địch cầu lông Thomas Cup 2021, trong lượt trận chung kết diễn ra vào ngày 17-10. Tại trận chung kết này, đội tuyển cầu lông Indonesia đã vượt qua đối thủ Trung Quốc để lên ngôi vô địch sau 19 năm; đồng thời chấm dứt 10 năm liền vô địch Thomas Cup của cầu lông Trung Quốc.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top