Hướng tới SEA Games lần thứ 31

Hy vọng đặt vào các tay vợt nam

09:39 - Thứ Hai, 17/01/2022 Lượt xem: 6221 In bài viết

Hai kỳ SEA Games liên tiếp ở các năm 2017, 2019, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đều giành huy chương vàng (HCV). Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức trên sân nhà tới đây, đội tuyển bóng bàn quốc gia đặt mục tiêu giành 2 ngôi vô địch ở nội dung dành cho nam.

Bóng bàn Việt Nam đang giữ ngôi vô địch đôi nam tại SEA Games.Ảnh: Hà Bùi

20 gương mặt ưu tú của bóng bàn nước ta đã tập trung đội tuyển từ đầu tháng 1-2022, gồm: Nguyễn Đăng Hiệp, Vũ Hoài Thanh, Bùi Thế Nghĩa (Quân đội); Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Thị Nga, Phạm Dạ Thảo, Nguyễn Thu Hương (Hà Nội); Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Trần Mai Ngọc, Phương Linh (Hà Nội T&T); Nguyễn Đức Tuân, Tuấn Anh, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương); Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Nam (Đà Nẵng); Kiều My (Bộ Công an). 

Trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục Thể dục-Thể thao) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, ông Phan Anh Tuấn cho biết: “Đội tuyển bóng bàn quốc gia đặt chỉ tiêu giành 2 HCV ở SEA Games lần thứ 31 là có sự tính toán kỹ lưỡng chứ không chỉ đăng ký cho có. Dựa trên sự chuẩn bị chuyên môn, thực lực của vận động viên (VĐV) Việt Nam và tương quan lực lượng các đội tuyển bóng bàn trong khu vực thì lãnh đạo bộ môn bóng bàn, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng đội ngũ chuyên gia, ban huấn luyện đã có những phân tích cụ thể. Chúng tôi tin tưởng chỉ tiêu chính là mục tiêu để các tay vợt có thêm động lực, nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao nhất”.

Hiện tại, nhóm tay vợt Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng cùng huấn luyện viên (HLV) Đinh Quang Linh vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary. HLV Đinh Quang Linh khẳng định: “Đợt tập huấn ở Hungary giúp các tay vợt có cơ hội cọ xát thực tế, lại là dịp để đội tuyển bóng bàn Việt Nam xem xét nơi tập luyện ở nước ngoài có phù hợp hay không”. “Dựa trên báo cáo chuyên môn của thầy trò HLV Đinh Quang Linh, chúng tôi sẽ có những kế hoạch tiếp theo về tập huấn cho các thành viên đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp không đi Hungary tiếp, bóng bàn Việt Nam có thể tìm một điểm phù hợp tại Trung Quốc tập luyện ngắn ngày trước khi thi đấu SEA Games lần thứ 31”, ông Phan Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Thực tế, đích nhắm 2 HCV của bóng bàn Việt Nam không nằm ngoài các nội dung của nam. Bởi lẽ, đội tuyển Singapore và Thái Lan vẫn đang sở hữu những tay vợt nữ mạnh nhất khu vực nên dù bóng bàn nước nhà có nhiều gương mặt nữ hay như Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thùy Kiều My thì vẫn khó tạo nên bất ngờ. SEA Games lần thứ 29-2017, Việt Nam vô địch nội dung đồng đội nam; SEA Games lần thứ 30-2019, chúng ta vô địch đôi nam (Anh Tú/Tuấn Anh) nên đây tiếp tục là hai nội dung chủ lực để đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhắm kết quả cao nhất ở SEA Games lần thứ 31.

Tại Đông Nam Á, tay vợt Pang Yew En Koen, Clarence Chew (Singapore), Padasak Tanviriyavechakul (Thái Lan) và Richard Pugoy Gonzales (Philippines) đang là nhóm tay vợt nam có chuyên môn tốt nhất. Bộ môn bóng bàn, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam theo dõi rất sát những giải đấu quốc tế mà bộ tứ trên thi đấu thời gian qua, để có những đánh giá chính xác về đối thủ, giúp cho Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Tuấn Anh... có sự chuẩn bị tốt nhất. Dù đã có tên tập trung đội tuyển bóng bàn quốc gia nhưng 20 tay vợt nam, nữ của đội tuyển vẫn phải thực hiện các bài tập và các cuộc thi đấu nội bộ; tay vợt nào đạt chuyên môn cao nhất mới chính thức nhận suất dự SEA Games lần thứ 31.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top