Văn hóaTình yêu - Hôn nhân & Gia đình

Mường Nhé tăng cường phòng chống bạo lực gia đình

09:29 - Thứ Tư, 27/06/2018 Lượt xem: 17068 In bài viết
ĐBP - Tích cực triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, thời gian qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có sự chuyển biến. Số vụ bạo lực gia đình có xu hướng giảm, nhận thức của người dân từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Hội LHPN xã Pá Mỳ ra mắt mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” gắn với mô hình xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”.

Chia sẻ về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, ông Nguyễn Như Kiên, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Nhé, cho biết: Những năm trước đây, trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực gia đình gây tổn hại đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng chống bạo lực gia đình. Xác định tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bạo lực gia đình, quyền bình đẳng giới… huyện đã thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)… Huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”, “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”, tọa đàm nhân ngày phụ nữ. Thực hiện Ðề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền về đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; gương điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác gia đình; lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

Ðáng chú ý, để nâng cao nhận thức, giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn, huyện triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương gắn với thực hiện phong trào và công tác khác, như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, chương trình xóa đói giảm nghèo, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Từ đó, góp phần hạn chế đáng kể các vụ bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Hiện trên địa bàn huyện có 33 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 26 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Thông qua hoạt động của các mô hình đã góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Ngoài ra, huyện cũng thành lập được các tổ hòa giải, địa chỉ tin cậy để hỗ trợ nạn nhân khi xảy ra bạo lực gia đình, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để có biện pháp giáo dục, xử lý người gây ra bạo lực…

Nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Mường Nhé giảm rõ rệt. Năm 2017, toàn huyện có 22 vụ bạo lực gia đình (giảm 33 vụ so với năm 2016); 6 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 5 vụ bạo lực gia đình. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Mường Nhé sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực; hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình… hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top