Chính trịXây dựng Đảng

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh

Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua yêu nước

09:20 - Thứ Sáu, 01/06/2018 Lượt xem: 6748 In bài viết
ĐBP - Mặc dù chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, lại đảm nhiệm công việc khác nhau tại các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, nhưng ở bất cứ vị trí công tác nào, những nữ quân nhân đều cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt mô hình “Hai nhất, ba làm theo” trong học và làm theo Bác với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung vào các chuẩn mực về đạo đức người cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ trong quân đội; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý thức trách nhiệm trước Ðảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân; xây dựng phương pháp tác phong công tác khoa học gắn với thực hiện “Nói lời hay, làm việc tốt”.

 

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Tiểu học xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé).

Hiện nay, 100% cán bộ, hội viên đạt tiêu chí phụ nữ “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt). Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chi hội còn duy trì hiệu quả mô hình “Vườn rau phụ nữ”; “Bữa cơm phụ nữ tự quản”, “Ngày thứ bảy không túi ni lon”; “Mỗi ngày một việc tốt”...  Ðặc biệt, hoạt động “Bữa cơm phụ nữ”, chương trình “Khâu áo chiến sĩ”, giao lưu văn nghệ, tặng quà động viên chiến sĩ mới là một trong những hoạt động ý nghĩa được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh duy trì thường xuyên tại Tiểu đoàn BB1 (Trung đoàn 741), trách nhiệm, tình cảm và là nguồn động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ đơn vị gắn bó hơn với đơn vị, tiếp tục hăng say rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động được cấp trên đánh giá cao đó là Hội duy trì hiệu quả “Quỹ Tiết kiệm tại hội’, với hình thức góp vốn quay vòng, hàng tháng mỗi chị em góp từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng, mỗi tháng được gần 30 triệu đồng, số tiền trên cho 2 hội viên vay không lãi, ai khó khăn hơn thì được nhận trước.

Ðể thực hiện hiệu quả các chương trình: Tháng Ba Biên giới; Yêu thương và chia sẻ, Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương; Nâng bước em tới trường tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Hội đã vận động cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đoàn viên, hội viên thuộc Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp quần áo (đã qua sử dụng), giày, dép, bút, vở viết, đồ dùng... tổ chức các chuyến hành quân về các bản. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, cộng đồng trách nhiệm, hướng về người nghèo, chị em đã không quản ngại đường sá xa xôi cách trở, vượt qua hàng trăm cây số đường rừng, núi để đến với phụ nữ và trẻ em đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Riêng trong tháng 5/2018, Hội Phụ nữ và Ðoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 90 triệu đồng để tổ chức chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ Biên cương”; “Nâng bước em tới trường” tại xã Nậm Vì, Pá Mỳ (huyện Mường Nhé); thăm, tặng quà 16 cháu bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh; hỗ trợ 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng/cháu trong thời gian từ tháng 5/2018 - 5/2021.

Với những thành tích đạt được trong công tác hội, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh được Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị Quân khu 2, Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, giấy khen; 2 chị vinh dự được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến (2015 - 2017) cấp Bộ CHQS tỉnh; 1 chị được vinh danh tại Hội nghị Thi đua yêu nước toàn quốc.

Bài, ảnh: Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận
Back To Top