Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

00:00 - Thứ Bảy, 31/01/2015 Lượt xem: 2279 In bài viết
ĐBP - Sáng nay (31/1), tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên hiện có 170 hội viên với 10 hội và chi hội trực thuộc. Năm 2014 là năm có nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm thành lập Đảng bộ Tỉnh, 105 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Những ngày trọng đại ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho các hội viên sáng tạo ra những tác phẩm văn học - nghệ thuật có sự đầu tư và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Vân Chương, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh tặng Giấy khen của hội cho các cá nhân đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm khu vực và toàn quốc.

Cụ thể, năm qua Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã xuất bản 12 số Văn nghệ Điện Biên, số lượng 600 cuốn/số; hỗ trợ biên tập, giúp đỡ hội viên xuất bản 9 đầu sách; các hội, chi hội xuất bản 5 đầu sách; phát động Giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ II. Ngoài ra, hội cũng phát động và tổ chức thành công cuộc thi sáng tác văn, thơ, nhiếp ảnh "Điện Biên trong trái tim tôi" chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với phong trào thi đua sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hội đã phát động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong toàn quốc, như: Cuộc thi viết "Ký ức Điện Biên", cuộc thi ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam", Liên hoan âm nhạc khu vực miền núi phía Bắc, Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền núi phía Bắc... và có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao.

Năm 2015, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động công tác hội, bồi dưỡng và phát triển hội viên, chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm. Cụ thể, trong năm tới hội phấn đấu kết nạp ít nhất 10 hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và 2 hội viên Hội Chuyên ngành Trung ương; duy trì xuất bản đặc san Văn nghệ Điện Biên 12 số/năm, đảm bảo về nội dung, hình thức và quan điểm tư tưởng; chú trọng các tác phẩm hướng tới và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, các bài lý luận, phê bình; tổ chức 1 cuộc thi viết về Điện Biên và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII…

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến tham luận của các hội viên để bước sang năm 2015 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hoạt động tốt hơn nữa với nhiều tác phẩm có chiều sâu và chất lượng...

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 5 hội viên của tỉnh Điện Biên và truy tặng Kỷ niệm chương cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển văn học nước nhà; tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2014 là Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên và Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện Điện Biên. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm khu vực và toàn quốc cùng 5 tập thể, 19 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2014.

 

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top