Giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng năm mới 2016

00:00 - Thứ Sáu, 01/01/2016 Lượt xem: 1615 In bài viết
1024x768 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Tiếp nối các hoạt động văn hóa chào mừng năm mới 2016, sáng nay (1/1), tại Quảng trường 7/5, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới. Đông đảo người dân trên địa bàn đã tới tham dự, vui chơi.

18 tiết mục giao lưu văn nghệ, như: Hát chèo “Điện Biên quê tôi”; múa Mông “Nét xuân vùng cao”; tấu sáo; hát múa “Mừng lúa mới”; dân ca Thái… do các nghệ nhân, các đội văn nghệ bản, xã và một số câu lạc bộ âm nhạc, múa trên địa bàn biểu diễn mang đậm âm hưởng của núi rừng Tây Bắc, thể hiện một số nét độc đáo của các dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước con người Điện Biên; được khán giả, người dân nhiệt tình ủng hộ.

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, các môn thi đấu thể thao giao lưu như: ném pa pao, cờ tó phại, chọi gà, tù lu, tung còn, tó sáng, kéo co cũng thu hút đông đảo người dân và các đội thi đấu đến tham gia.

Được biết trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được tổ chức thì Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng sẽ mở cửa liên tục phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân trên địa bàn và khách du lịch.

Một số hoạt động giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao diễn ra vào sáng nay (1/1):

 

Tin, ảnh: Vũ Lợi
Bình luận
Back To Top