Thị xã Mường Lay

Khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ II

00:00 - Thứ Ba, 05/01/2016 Lượt xem: 1852 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Sáng nay (1/1/2016), Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ II đã chính thức khai mạc tại Bến cảng Cơ khí, TX. Mường Lay. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh…

Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 2 được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên, thuộc 16 đội. Ngoài đội đua thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Mường Lay, lễ hội năm nay còn có sự tham gia của nhiều đoàn vận động viên của các địa phương trong và ngoài tỉnh, như: huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu); huyện Mường Chà, Điện Biên, Tùa Chùa, (tỉnh Điện Biên); đặc biệt là sự góp mặt của đoàn vận động viên huyện Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.

Trong 2 ngày (1 – 2/1), các đoàn vận động viên sẽ tham gia thi đấu bộ môn đua thuyền đuôi én theo hình thức loại trực tiếp. Ngoài ra, trong khuôn khổ của chương trình năm nay, BTC còn tổ chức các trò chơi truyền thống khác (ném còn, đẩy gậy...) và mở nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, đặc sản của địa phương, như: Bánh Khẩu Xén, trang phục Thái trắng, đá đen (dùng lợp mái nhà)...

Đây là dịp để đồng bào dân tộc Thái các địa phương giao lưu, học hỏi, qua đó tăng cường mối đoàn kết các dân tộc, cùng chung tay giữ gìn, bảo tồn, phát huy môn đua thuyền  truyền thống; đồng thời là cơ hội tốt để Mường Lay quảng bá, phát triển ngành du lịch địa phương.

Một số hình ảnh khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ II:

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã Mường Lay và đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: H.L

 

Lãnh đạo thị xã Mường Lay trao Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: H.L

 

 Du khách tham quan gian hàng trưng bày đá đen. Ảnh: H.L

 
                    Bánh Khẩu Xén, đặc sản của dân tộc Thái trắng Mường Lay được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: H.L
 
 

Lễ cúng thần sông nước trước khi các đoàn vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: H.L

 

Lễ vật cúng thần sông nước. Ảnh: H.L

 

Các đại biểu thả cá phóng sinh tại lễ hội. Ảnh: H.L

Đua thuyền. Ảnh: H.L

Đua thuyền. Ảnh: V.T.C

 
 

Đông đảo nhân dân và du khách các địa phương đến tham gia lễ hội và cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: H.L

 

Hà Linh
Bình luận
Back To Top