Tìm thấy dấu vết thành Nội tại Thành cổ Luy Lâu

00:00 - Thứ Hai, 04/01/2016 Lượt xem: 2004 In bài viết
Tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Đại học Đông Á (Nhật Bản) thực hiện khai quật khảo cổ học tại thành cổ Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) trong năm 2015 và đã tìm thấy dấu vết tường thành Nội.

Căn cứ vào kết quả khai quật, bước đầu các nhà khoa học nhận định thành Nội nằm ở vị trí trung tâm của thành Ngoại, ước tính chiều đông - tây của thành dài 180m, chiều bắc - nam dài 110m. Kết quả khai quật còn cho thấy khu vực thành cổ Luy Lâu có thể là một công xưởng luyện kim, đúc đồng lớn khi các nhà khoa học tìm thấy hơn 900 mảnh khuôn đúc trống đồng Đông Sơn và nhiều hiện vật giá trị khác.

Hiện vật thu được từ việc khai quật khảo cổ học là cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan chức năng xây dựng phương án quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành cổ Luy Lâu cho phù hợp.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top