Vinh quang Quốc hội Việt Nam

00:00 - Thứ Tư, 06/01/2016 Lượt xem: 1986 In bài viết
"Vinh quang Quốc hội Việt Nam" - đây là chủ đề chương trình nghệ thuật do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức tối 5/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chào mừng 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy TPHCM; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa... tới dự.

Một tiết mục trong chương trình.

Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bằng lá phiếu của tinh thần tự do, nhân dân ta đã lựa chọn xây dựng một Nhà nước pháp quyền, một mô hình thể chế chính trị hiện đại. Sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là hiện thực sinh động về thể chế Nhà nước cộng hòa dân chủ - Nhà nước pháp quyền cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân; cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các vị đại biểu dự chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Chương trình nghệ thuật do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) tổ chức và dàn dựng chào mừng 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước, niềm tin với Đảng, Bác Hồ kính yêu và Quốc hội Việt Nam của người dân Việt Nam.

Nhiều tác phẩm ca múa nhạc do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Đoàn Văn công Quân khu I và nghệ sĩ các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTT&DL biểu diễn đã thể hiện lịch sử ra đời, phát triển của Quốc hội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; ca ngợi Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh đổ đế quốc, thực dân, phong kiến giành độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời, khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức các ca khúc ca ngợi niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam một lòng theo Đảng, tin vào những quyết sách đúng đắn của Quốc hội, như: “Những lá phiếu từ trái tim”, "Em chọn lối này", "Ngày mùa", "Nam Bộ kháng chiến", "Suối Lê nin", "Vinh quang Quốc hội Việt Nam", "Tình ca", "Lời Bác sáng lòng người đại biểu nhân dân", "Vinh quang Tổ quốc", "Lá cờ", "Nơi đảo xa"…

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top