Sức lan tỏa từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TP. Điện Biên Phủ

00:00 - Thứ Hai, 25/01/2016 Lượt xem: 1801 In bài viết
ĐBP - 5 năm (2011 - 2015), TP. Điện Biên Phủ có bước phát triển mạnh về kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng; tiềm lực quốc phòng, quân sự được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

5 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Trước hết trong đời sống kinh tế, nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi; hỗ trợ giúp nhau giống, vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, vươn lên làm giàu chính đáng. Vì vậy, hiện nay thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm; gần 70% các hộ gia đình có cuộc sống no ấm, khá giả; hộ nghèo giảm chỉ còn 0,4%.

Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”; Phong trào xây dựng “Gia đình, tổ dân phố bản văn hóa” đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nội dung hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa” được lồng ghép với nội dung các phong trào: “Xây dựng thôn, bản, tổ dân phố  văn hóa"; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tổ dân phố, bản không có tệ nạn xã hội”. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất trị giá hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động, chỉnh trang xây dựng đường bê tông, rãnh thoát nước, làm môi trường cảnh quan sạch đẹp, xây dựng nhà văn hóa... Đã có 157/164 khu dân cư, trên 95% hộ gia đình, tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Công tác xã hội hoá hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các thiết chế văn hoá. Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bằng các nguồn kinh phí, đến nay 9/9 xã, phường có nhà văn hóa; gần 54% tổ dân phố, bản có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động của 220 đội văn nghệ quần chúng đã góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ được trao chuyền cho thế hệ trẻ, bảo đảm tính kế thừa tinh hoa văn hóa các dân tộc. Hoạt động văn nghệ trở thành món ăn tinh thần trong cộng đồng dân cư, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, đấu tranh với thói hư, tật xấu và các tai, tệ nạn xã hội. Trên cơ sở Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, thành phố đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Cùng với phong trào văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ rộng khắp; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, phố, bản, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hướng thể thao về cơ sở đẩy mạnh Phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Duy trì và phát triển bằng nhiều hình thức, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của từng địa bàn dân cư.

5 năm (2011 -2015), phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc. Đem lại hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đã trở thành nền tảng tinh thần xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các mặt của cuộc sống.  Phát huy kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhận rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, giai đoạn 2016 -2020, thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu, triển khai các nhiệm vụ, đưa phong trào TDĐKXDĐSVH lên tầm cao mới. Góp phần xây dựng TP. Điện Biên Phủ văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc trên vùng đất Điện Biên lịch sử.    

Đỗ Quang Khải

(TP. Điện Biên Phủ)

Bình luận
Back To Top