Điện Biên: 8 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

00:00 - Thứ Ba, 26/01/2016 Lượt xem: 1744 In bài viết
ĐBP - Sáng nay (26/1), Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và trao tặng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú của Chủ tịch nước cho 8 nghệ nhân văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng chứng nhân danh hiệu cho các nghệ nhân ưu tú.

Các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu dịp này gồm: Ông Hoàng Thím (nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian); bà Lường Thị Đại (nắm giữ, truyền dạy tiếng nói, chữ viết, tập quán xã hội và tín ngưỡng); ông Mào Văn Ết (nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn và tri thức dân gian); ông Vàng Văn Thức (nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian và tập quán xã hội, tín ngưỡng); ông Giàng A Sử (nắm giữ, truyền dạy tri thức dân gian); Hù Văn Sẩm (nắm giữ, truyền dạy ngữ văn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống); Pờ Dần Sinh (nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống); bà Lường Thị May (nắm giữ, truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian). Đây đều là các nghệ nhân tiêu biểu xuất sắc, thường xuyên thực hành và truyền dạy di sản nắm giữ, có ảnh hưởng lớn, uy tín cao trong cộng đồng và xã hội. Việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú không chỉ là vinh dự riêng của mỗi cá nhân mà của tỉnh Điện Biên. Từ đó, các nghệ nhân sẽ có thêm động lực để làm tốt công tác gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, góp phần vào công tác bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc địa phương.

Cũng tại buổi lễ,  Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Công bố quyết định bổ sung 23 di tích thành phần của Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ.

Hà Linh
Bình luận
Back To Top