Huyện Điện Biên

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

00:00 - Thứ Sáu, 29/01/2016 Lượt xem: 2018 In bài viết
ĐBP - Ngày 26/1, UBND huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2015.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình, huyện Điện Biên đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã, các thôn bản trong công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tình đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên được duy trì tổ chức hàng năm với sự tham gia hưởng ứng của 100% các xã trên địa bàn huyện. Nhiều lễ hội truyền thống, hát dân ca và nhạc cụ dân tộc được khôi phục và bảo tồn. Hiện nay huyện có 81 nhà văn hóa, 9/25 xã có nhà văn hóa trung tâm học tập cộng đồng, chiếm 36%; 71/463 thôn, bản có nhà văn hóa, chiếm 15,3%. Huyện Điện Biên đã làm tốt công tác bảo tồn các di sản văn hóa, quản lý các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Huyện đã xây dựng được phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp và đội ngũ vận động viên mạnh, đạt nhiều giải cao tại các giải, hội thi của tỉnh, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc. Du lịch đã có bước phát triển, thu hút khách trong, ngoài tỉnh và khách nước ngoài đến tham quan. Lĩnh vực thông tin truyền thông ngày càng phát triển góp phần nâng cao mức sống và tăng thu nhập cho nhân dân.

Nguyễn Đình Chiến

         (Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Điện Biên)

Bình luận
Back To Top