Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2

00:00 - Thứ Tư, 02/03/2016 Lượt xem: 2355 In bài viết
ĐBP - Ngày 1/3, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban Điện Biên năm 2016 tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2016 và lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Dự buổi họp báo có đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2016 phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Huyền Lâm

Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2016 đã thông báo đến các cơ quan báo chí nội dung kế hoạch các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban. Theo đó, từ ngày 13-15/3, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban tỉnh sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động, gồm: Khai mạc Lễ hội Hoa ban năm 2016 và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về miền Hoa ban” vào lúc 20 giờ ngày 13/3/2016, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; thi và giới thiệu ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Điện Biên” được tổ chức cùng ngày 14/3; Cuộc thi Ảnh đẹp Hoa ban; trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm quà tặng du lịch, giới thiệu sơ đồ phân bố cây ban trên địa bàn tỉnh Điện Biên được tổ chức từ ngày 12-15/3. Và tối ngày 15/3, bắt đầu từ lúc 19 giờ là chương trình diễu hành đường phố và lễ bế mạc.

Cảm ơn các ý kiến đóng góp về công tác tuyên truyền quảng bá cho lễ hội của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thời bày tỏ mong muốn, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương ưu tiên dành thời gian, dung lượng nhiều hơn tuyên truyền về mảnh đất, con người Điện Biên; về đóng góp và mong muốn của mỗi người dân Điện Biên được đón bạn bè trong nước, quốc tế đến tham quan, chia sẻ, cùng nhân dân Điện Biên xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, là điểm đến thân thiện, hấp dẫn bạn bè, du khách thập phương.

C.Đ
Bình luận
Back To Top