Giao lưu, thi đấu thể thao dân tộc tại Lễ hội Hoa ban 2016

00:00 - Thứ Hai, 14/03/2016 Lượt xem: 2210 In bài viết
ĐBP - Trong khuôn khổ các hoạt động tại Lễ hội Hoa ban 2016, trong 2 ngày (14 -15/3), tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, 300 vận động viên tới từ các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Chà, thị xã Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ đã tham gia giao lưu, thi đấu các môn thể thao dân tộc: Tung còn, kéo co, tù lu và giã bánh dày.

Môn thi đánh tù lu được nhiều khán giả đón xem.

Trong đó, môn tung còn gồm 12 đội nam, 12 đội nữ, mỗi đội có 5 vận động viên, thi đấu theo lượt để tính điểm; môn tù lu được tổ chức theo 2 nội dung (cá nhân nam và đội nam) với 10 đội tham gia; thi giã bánh dày có 8 đội tham gia, mỗi đội gồm 4 vận động viên (2 nam, 2 nữ); môn kéo co có 20 đội tham gia, mỗi đội gồm 8 vận động viên nam, nữ kết hợp.

Trong ngày 14/3, các môn thi: ném còn, đánh tù lu, giã bánh dày diễn ra với khí thế sôi nổi, náo nhiệt, thu hút hàng trăm người dân cũng như du khách thập phương tới xem và cổ vũ.

Phần thi giã bánh dày thể hiện sức khỏe dẻo dai, bền bỉ của người dân tộc địa phương.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top