Lễ hội dân gian đường phố là điểm nhấn của Lễ hội Đền Hùng

00:00 - Thứ Năm, 31/03/2016 Lượt xem: 2263 In bài viết
Điểm nhấn của Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 là chương trình lễ hội dân gian đường phố tại thành phố Việt Trì với chủ đề “Việt Trì - thành phố lễ hội về với cội nguồn”; chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao.

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 sẽ có nhiều nét mới. Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC lễ hội đã cho biết như thế tại buổi họp báo giới thiệu về lễ hội do UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ TT-TT phối hợp tổ chức ngày 30-3, tại Hà Nội.

Trong dịp lễ hội năm nay, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, BTC sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tích cực thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu vực diễn ra lễ hội nhằm hạn chế tối đa các hành vi chặt chém, chèo kéo khách, sử dụng trái phép thịt thú rừng...

Tỉnh Phú Thọ cũng thành lập đường dây nóng trực 24/24 giờ để tiếp thu phản ánh của người dân.

Năm nay, bên cạnh việc thành lập trung tâm báo chí, Ban Tổ chức cũng cho phép các thiết bị flycam hoạt động; cho phép các xe khách đưa người dân đi lễ hội vào thành phố Việt Trì.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình lễ hội dân gian đường phố tại thành phố Việt Trì với chủ đề “Việt Trì - thành phố lễ hội về với cội nguồn”; chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao. Triển lãm hiện vật, tư liệu về văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”, chương trình hát Xoan cổ, Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi Thành phố Việt Trì lần thứ III... cũng được tổ chức.

Một tiết mục nghệ thuật dân gian đường phố tại Lễ hội Đền Hùng.

Trong lễ hội, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng gắn với các hoạt động hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách về dự lễ hội.

Phần hội, các hoạt động tập trung tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Thành phố Việt Trì. Trong đó, nhiều hoạt động như: Trưng bày mẫu phác thảo Tượng đài Hùng Vương - Di tích lịch sử Đền Hùng để xin ý kiến của nhân dân; quảng bá du lịch Phú Thọ kết hợp triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ”; triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương bản sắc cội nguồn dân tộc”; hội thi gói, nấu bánh trưng, giã bánh dày...

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia của 3 tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau.

Hoạt động được tổ chức từ ngày 12 đến 16-4 (tức 6 đến 10-3 âm lịch) trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng, các di tích thờ Hùng Vương, thờ các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top