Huyện Điện Biên

Công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

00:00 - Thứ Năm, 31/03/2016 Lượt xem: 2487 In bài viết
ĐBP - Tối nay (31/3), UBND huyện Điện Biên long trọng tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với Lễ hội Đền Hoàng Công Chất và nghệ thuật Xòe Thái, gắn với chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ V và Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2016. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho lãnh đạo huyện Điện Biên.

Lễ hội Đền Hoàng Công Chất và nghệ thuật Xòe Thái là 2 di sản văn hóa đã tồn tại lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh, cũng như sinh hoạt đời thường và có sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo nhân dân các dân tộc Điện Biên, đặc biệt là đồng bào Thái địa phương. Lễ hội Đền Hoàng Công Chất là hoạt động tín ngưỡng tâm linh được hình thành từ lâu đời, với mục đích để tưởng nhớ công lao của vị tướng quân áo vải Hoàng Công Chất, người đã có công đánh đuổi giặc Phẻ, bảo vệ mảnh đất Mường Thanh. Lễ hội được tổ chức vào đúng ngày giỗ của ông (24 – 25/2 âm lịch) với một số nghi thức trang trọng mang giá trị tâm linh sâu sắc; gắn với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Bên cạnh đó, “Nghệ thuật Xòe Thái” giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái trên địa bàn huyện. Thông qua vòng xòe, mối quan hệ làng bản, quan hệ giữa người với người gắn bó hơn, đoàn kết hơn. Xuất phát từ trong lao động sản xuất, từ nhu cầu của con người muốn được thư giãn, giải trí sau những giờ lao động vất vả, mệt nhọc, xòe đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của đồng bào Thái Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Đối với tỉnh Điện Biên, thì huyện Điện Biên cũng là một trong số nhiều nơi còn lưu giữ và ghi dấu về sự phát triển của những điệu xòe.

Phát biểu chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên thời gian qua trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn, cũng như phát huy giá trị di sản; mở rộng truyền thông, quảng bá di sản, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư hợp pháp để từng bước củng cố, đầu tư cơ sở hạ tầng; chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước đối với di tích, di sản, cũng như phát huy các giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Tại lễ công bố, UBND huyện Điện Biên đã đồng thời khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện lần thứ V. Ngày hội được tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của 25 đoàn diễn viên nghệ thuật quần chúng đến từ 25 xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, năm nay ngày hội còn có sự góp mặt của nhiều đoàn đến từ các huyện: Lục Ngạn (Bắc Giang); Tân Lạc, Kim Bôi (Hòa Bình); Phú Lương (Thái Nguyên); Vũ Thư (Thái Bình); Tam Nông (Phú Thọ)… Trong 2 ngày (1 – 2/4) sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc, vùng miền.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top