40 nghệ nhân tham gia hoạt động “Tháng Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

00:00 - Thứ Sáu, 29/04/2016 Lượt xem: 2762 In bài viết
ĐBP - Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5; từ ngày 30/4 – 3/5, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức “Tháng Sắc màu các dân tộc Việt Nam” với nhiều hoạt động tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền núi phía Bắc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề “Về với Điện Biên”.

Tham gia sự kiện, tỉnh Điện Biên cử 40 nghệ nhân dân tộc Mông của 2 xã: Sính Phình (huyện Tủa Chùa), Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) giới thiệu các trò chơi dân gian dân tộc Mông (ném pao, cầu lông gà, tù lu, bắn nỏ, đi cà kheo), dân ca, dân vũ (hát, múa khèn, thổi kèn lá, đàn môi, múa độc tấu sáo ngang), ẩm thực dân tộc Mông, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, 1 số sản phẩm đặc trưng của tỉnh Điện Biên (gạo, chè, cà phê, sản phẩm thêu, thổ cẩm).

Đây là dịp quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng thế mạnh về du lịch, phát triển kinh tế nông nghiệp, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp các tỉnh và quốc tế vào Điện Biên.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top