Toàn tỉnh có 2.725 nghệ nhân và người am hiểu di sản văn hóa

00:00 - Thứ Sáu, 29/04/2016 Lượt xem: 2031 In bài viết
ĐBP - Theo kết quả tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện nay có 2.725 nghệ nhân và người am hiểu về di sản văn hóa các dân tộc.  Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát tiêu chí phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân để lập hồ sơ, theo đó đến năm 2015 toàn tỉnh đã có 58 hồ sơ nghệ nhân được đưa vào nghiên cứu sâu và từng bước hoàn thiện, đề nghị công nhận nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trong năm 2015, toàn tỉnh có 8 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất. Trong đó: 4 nghệ nhân dân tộc Thái (Vàng Văn Thức, Hoàng Thím, Mào Ết, Lương Thị Đại), 1 nghệ nhân dân tộc Mông, 1 nghệ nhân dân tộc Lào và 1 nghệ nhân dân tộc Hà Nhì...

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top