Thanh Yên đẩy mạnh xây dựng thôn, bản văn hóa

08:57 - Thứ Hai, 26/09/2016 Lượt xem: 3596 In bài viết
ĐBP - Năm 2016, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên có 16/23 thôn, bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa; 1.238 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hoạt động của câu lạc bộ ở các khu dân cư được duy trì sôi nổi, như: Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao, Câu lạc bộ Không sinh con thứ ba... Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì và ngày càng phát triển sâu rộng, hiện toàn xã có 23 đội văn nghệ quần chúng...

Để có được kết quả trên, ngay từ khi có danh sách đăng ký của các thôn, bản, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thanh Yên đã rà soát từng thôn, bản để từ đó đưa ra những đánh giá đúng, sát nhất. Việc đánh giá, bình xét công nhận danh hiệu làng, bản, khu dân cư văn hóa được triển khai nghiêm túc, dân chủ, căn cứ trên kết quả thực hiện các tiêu chí thực tế tại cơ sở, do đó đảm bảo công bằng, nghiêm túc, được nhân dân ủng hộ. Phong trào xây dựng bản, làng văn hóa, gia đình văn hóa và việc xây dựng nếp sống văn minh được đẩy mạnh và nâng cao về chất lượng, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm thu hút được 100% các thôn, bản đăng ký tham gia thực hiện, 90% số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

 

Ông Lò Văn Hỏa (ngoài cùng bên phải), Trưởng bản Bánh, đội 10B, xã Thanh Yên, tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa.

Bản Bánh, đội 10B, xã Thanh Yên là một trong những bản thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và sớm xây dựng được quy ước, hương ước riêng của bản. Ông Lò Văn Hỏa, Trưởng bản Bánh cho biết: Dựa trên một số tiêu chí cơ bản về thôn, bản văn hóa, như: Môi trường quang cảnh sạch, đẹp; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển... chính quyền và nhân dân trong bản đã tiến hành họp bản và xây dựng ra quy ước, hương ước riêng phù hợp với điều kiện thực tế của bản. Hàng năm, bản đều tổ chức họp bàn, lấy ý kiến của các hộ dân về việc đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình văn hóa. Chi bộ bản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ, tuân thủ chặt chẽ các quy định trong sinh hoạt văn hóa, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, tuân thủ hương ước, quy ước, quy định của pháp luật. Nhờ vậy, đã có sự đổi thay rõ rệt trong đời sống văn hóa của người dân trong bản về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhiều hủ tục đã được loại bỏ. Nay bà con không thách cưới cao như trước, người chết không để lâu trong nhà; con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Bà con đã tự giác làm chuồng nuôi nhốt gia súc xa nhà, dùng nước hợp vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, khi ốm đau đến trạm y tế để được khám và điều trị...

Về văn hóa thể thao, hiện nay bản Bánh có 1 đội văn nghệ quần chúng, 1 đội thể dục - thể thao, gồm: Đội bóng đá, bóng chuyền và đội kéo co; đặc biệt đội bắn nỏ, hàng năm đại diện cho tỉnh đi dự thi Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc miền núi toàn quốc khu vực I và đều đoạt giải. Đời sống người dân ngày một cải thiện, cả bản có 110 hộ thì 100% số hộ được sử dụng điện lưới và nước sạch; 100% các hộ có xe máy, ti vi; 82 hộ có điệu kiện kinh tế trung bình và khá giả; 65 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Xã xác định, để xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mà trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng bản, làng văn hóa, gia đình văn hóa, thiết chế văn hóa, hạ tầng cơ sở; nâng cao chất lượng đăng ký, thực hiện danh hiệu thi đua của các thôn, bản. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa; khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top