Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lễ hội Xên Mường Thanh được cộng đồng các dân tộc Mường Thanh tổ chức từ xa xưa (bắt đầu từ thế kỷ thứ XIII) nhằm thể hiện sự biết ơn của con người với trời, đất… giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên, giáo dục tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước. Đây là lễ hội bắt nguồn từ chính cuộc sống lao động, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và từ thực tế lịch sử chinh chiến khai mở những vùng đất mới của người Thái. Đặc biệt, lễ hội còn thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau với các bậc tiền bối, thủ lĩnh đã đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khai sơn lập thạch, bản, dựng mường; cầu mong cho bản, mường thái bình, mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, bội thu… Đồng thời, đây cũng là nơi lưu giữ niềm tự hào, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng vùng biên cương của các dân tộc Tây Bắc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, thời gian, sự tác động của thiên nhiên, sao nhãng của con người và một phần do nhận thức về vấn đề mê tín dị đoan nên Lễ hội Xên Mường Thanh đã bị mai một, lãng quên.