Hẹ Muông từng bước thực thi nghị quyết về văn hóa

09:38 - Thứ Sáu, 18/11/2016 Lượt xem: 4189 In bài viết
ĐBP - Hẹ Muông là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Điện Biên mới thành lập năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của Hẹ Muông còn cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân còn khó khăn. Một trong những mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã Hẹ Muông đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đẩy lùi hủ tục, nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Thực hiện mục tiêu đó, trong năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa và bước đầu phong trào đã đạt một số kết quả, được người dân tích cực ủng hộ.
 
Người dân bản văn hóa Nậm Hẹ 2, vui văn nghệ trong ngày đại đoàn kết.

Chị Lò Thị Vân, cán bộ văn hóa chuyên trách xã Hẹ Muông, cho biết: Xã có 10 bản với 3 dân tộc thiểu số (Thái, Mông, Khơ Mú) sống đan xen. Phong tục tập quán mỗi dân tộc tuy khác nhau, nhưng đều có nhược điểm chung là chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở; tang lễ, cưới xin còn nhiều hủ tục, nhiều gia đình nuôi gia súc gần nhà; các hộ không có công trình vệ sinh (nhà tắm, vòi nước, giếng nước sinh hoạt)… trẻ em thường làm giấy khai sinh muộn; một số cặp vợ chồng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, sinh con thứ 3 trở lên… Để khắc phục những hạn chế trên, ban văn hóa phối hợp với mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn, bản tổ chức tuyên truyền vận động theo chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo đó, người dân được hướng dẫn đăng ký, viết cam kết thực hiện: Ăn, uống vệ sinh, nhà ở sạch sẽ; mọi người trong gia đình và cộng đồng thương yêu giúp đỡ nhau, người già mẫu mực, thanh niên thi đua lao động sản xuất, học tập cách làm ăn mới, trẻ em thi đua học tập, phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan. Bản sắc văn hóa (trang phục, văn nghệ, ẩm thực, lễ hội...) của mỗi dân tộc được gìn giữ phát huy.

Bà Lường Thị Chính, Bí thư Đảng ủy xã Hẹ Muông, cho biết: Mấy ngày qua, các bản trong xã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết" năm 2016 vui lắm. Bà con cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước; đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức ký giao ước thi đua xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Hiện nay, xã Hẹ Muông đã có 9/10 bản có điện lưới quốc gia; 10/10 bản có sóng điện thoại di động, khu vực trụ sở UBND xã có mạng internet, các bản đều có đường ô tô, xe máy đi được vào mùa khô. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhân dân được xem ti vi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trao đổi thông tin, giao lưu, nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội, pháp luật. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về thiết chế văn hóa: Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, trang thiết bị phục vụ văn hóa văn nghệ (micro, tăng âm loa đài, kèn, trống...) cấp ủy, chính quyền xây dựng nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa của từng năm, toàn khóa. Đến nay xã có 2 bản: Sái Lương, Nậm Hẹ 2 đạt tiêu chuẩn bản văn hóa, nhiều gia đình đạt gia đình văn hóa. Tục "bắt vợ" của dân tộc Mông, ở rể từ 1 - 3 năm của dân tộc Thái không còn; ma chay, cưới xin không ăn uống linh đình, không để người chết trong nhà nhiều ngày; vật nuôi bị dịch bệnh chết người dân không ăn mà đem đi chôn.

Xã Hẹ Muông đã xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bằng việc tích cực tuyên truyền vận động; cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia… Xã cũng tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước về chế độ, chính sách, thiết chế văn hóa và đã mang lại kết quả ban đầu; đi vào đời sống xã hội, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đời sống người dân, đẩy lùi hủ tục, tệ nạn xã hội. Có thể nói, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền về lĩnh vực văn hóa ở Hẹ Muông đang từng bước được thực thi.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top