Rộn ràng không khí đón xuân

08:55 - Thứ Tư, 18/01/2017 Lượt xem: 5580 In bài viết
ĐBP - Hòa chung không khí náo nức, rộn ràng chào đón mùa xuân mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đang gấp rút chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017...

Việc tổ chức các hoạt động VH,TT&DL nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón tết cổ truyền dân tộc, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017. Trong đó, điểm nhấn của các hoạt động là chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân đón giao thừa xuân Đinh Dậu 2017 dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 27/1 tại Quảng trường 7/5.  Sau chương trình nghệ thuật là màn xòe đại đoàn kết các dân tộc. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động đón xuân mới, các hoạt động giao lưu Hội xuân Đinh Dậu 2017 sẽ được diễn ra từ sáng ngày 30 - 31/1 (tức ngày 3 - 4 tết) tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ với các hoạt động văn hóa sôi nổi, hấp dẫn, như: Liên hoan âm nhạc, dân ca, dân vũ truyền thống, hát chèo, khiêu vũ... do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ngoài ra, trong ngày hội xuân còn tổ chức thi đấu 7 môn thể thao truyền thống, như: Tung còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, tó phại, tó má lẹ và giao lưu biểu diễn chọi gà, ném pa pao. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan trong thời gian đón tết nguyên đán (trừ chiều 30 và mùng 1 tết). Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ và các huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, mừng xuân Đinh Dậu phục vụ nhân dân. Tại các huyện, thị xã trung tâm tỉnh cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống... đặc biệt, chú trọng tới nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

 

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh tập luyện cho chương trình đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Càng áp tết, cán bộ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh - đơn vị chủ trì và thực hiện chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân đón giao thừa xuân Đinh Dậu 2017 càng hăng say luyện tập để có những tiết mục hay nhất phục vụ khán giả trong dịp năm mới. Bà Điêu Thị Thực, Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh, cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của Sở VH,TT&DL, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức chương trình. Chương trình có sự tham gia của 140 diễn viên đến từ các đơn vị: Đoàn Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Văn hóa TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và các hạt nhân văn nghệ đến từ nhiều đơn vị khác... Nội dung chương trình bao gồm 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi vẻ đẹp con người, quê hương, ca ngợi mùa xuân và niềm tự hào dân tộc. Sau khi xây dựng xong kế hoạch, ngay từ giữa tháng 12/2016 đơn vị gấp rút cho diễn viên luyện tập chương trình. Dự kiến chương trình sẽ được tổng duyệt vào tối ngày 25/1 để chuẩn bị cho đêm diễn chính thức.

Với phương châm “Hiệu quả, tiết kiệm”, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào xuân mới Đinh Dậu 2017 góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy nội lực, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top